Yêu nhưng hay cãi nhau thì có nên đi đến hôn nhân?

,
Chia sẻ

Chúng em yêu nhau đã ba năm, nhưng rất hay cãi nhau. Chúng em đã nhiều lần chia tay, mỗi người đều có người yêu mới, nhưng rồi chúng em không quên được nhau, lại nối lại.

Chúng em yêu nhau đã ba năm, nhưng rất hay cãi nhau. Chúng em đã nhiều lần chia tay, có  lần chia tay được vài tháng, mỗi người đều có người yêu mới, nhưng rồi chúng em không quên được nhau, lại nối lại. Tuy nhiên, hiện tại vẫn như cũ, dù chúng em đã cố thay đổi để hòa hợp. Bọn em dự định đi đến hôn nhân, nhưng cứ với tình trạng hơi một chút là cãi nhau, chẳng hiểu có hạnh phúc không?    (mai_....@yahoo.com.vn)
Trả lời:
 
Bạn và anh ấy đã nhiều lần chia tay, nhưng rồi không bỏ được nhau, nay còn quyết định kết hôn, chứng tỏ các bạn có tình yêu lớn - một trong những điều kiện quan trọng để có hôn nhân hạnh phúc và bền vững. Chỉ cần hai bạn sống có kỹ năng hơn, trong đó có kỹ năng cãi nhau (thực ra là kỹ năng tranh luận), các bạn sẽ có cuộc sống hòa hợp.

Hai bạn hãy ghi ra giấy những lần cãi nhau gần đây nhất, kể ra lý do cãi nhau, xác định mục đích của cãi nhau là gì, ai là người "khởi xướng"... Sau đó, hãy xác định xem những vụ cãi nhau nào là không cần thiết, rồi xóa bỏ nó đi.

Có đôi chỉ cãi nhau về một bộ phim trên truyền hình, kẻ bảo hay, người bảo dở, không ai chịu ai, cuối cùng giận nhau. Loại bỏ những vụ cãi nhau không nên có, các bạn đã nhẹ đi phần nào.

Tiếp theo, hãy xác định điều gì là quan trọng nhất với mỗi người, vấn đề "ai thắng ai" hay bầu không khí hòa bình? Nếu bạn là người thắng trong vụ cãi nhau thì bạn được gì, nếu có thua thì cũng có vì thế mà bạn (hay anh ấy) mất giá đi không? Nếu không, tại sao nhất thiết phải trở thành người thắng cuộc. Trong cuộc sống lứa đôi, không có thắng - thua, bởi một người thua là cả hai cùng thất bại. 

Theo Tri Giao
Bee

Chia sẻ