"Yêu" kiểu truyền thống dễ bị nhiễm trùng đường tiểu nhất

T. Liên - Theo Cos,
Chia sẻ

Để giảm tình trạng nhiễm trùng tiểu, trước hết cần luôn giữ vệ sinh "vùng kín" với xà phòng xát khuẩn nhẹ và nước để làm giảm số lượng vi khuẩn bên ngoài cửa âm đạo, tránh dùng các loại dung dịch thụt rửa có tính sát khuẩn cao.

Em nghe nói, tư thế truyền thống là tư thế dễ thụ thai nhất, đồng thời cũng là tư thế dễ bị nhiễm trùng đường tiểu nhất. Điều này có đúng hay không?

Trả lời:

Nhiễm trùng đường tiểu xảy ra khi có quan hệ tình dục vì vi khuẩn có thể có mặt ở gần cửa âm đạo và di chuyển lên niệu đạo bàng quang. Bất kì kiểu giao hợp nào cũng có thể đẩy các vi khuẩn này vào trong niệu đạo gây ra đau bụng và nhiễm trùng đường tiểu. Khi nhiễm trùng đường tiểu, người bệnh có thể có những triệu chứng sau:

- Đây là những dấu hiệu nếu bạn bị nhiễm trùng:

- Đau hay cảm giác kim chích khi bạn tiểu. 

- Có cảm giác muốn đi tiểu liên tục nhưng mỗi lần đi tiểu không được nhiều. 

- Cảm giác tức tức ở phần bụng dưới. 

- Nước tiểu có mùi hôi hay có màu đục, màu như sữa hoặc có màu đỏ. 

- Cảm thấy mệt, run rẩy hoặc bị sốt.

 
Để giảm tình trạng nhiễm trùng này, trước hết người bệnh cần luôn giữ vệ sinh "vùng kín" với xà phòng xát khuẩn nhẹ và nước để làm giảm số lượng vi khuẩn bên ngoài cửa âm đạo, tránh dùng các loại dung dịch thụt rửa có tính sát khuẩn cao sẽ càng làm cho bệnh nặng hơn. tránh thụt rửa quá sâu vào bên trong âm đạo. Và sau khi quan hệ tình dục, tiểu càng sớm càng tốt.

Một số bí quyết giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu liên quan đến quan hệ tình dục là:  

Thứ nhất là uống thật nhiều nước. Uống ít nhất mỗi ngày 1,5 lít nước hoặc các thức uống khác (không có chất cồn và không quá nhiều chất cafeine). Việc này giúp tạo nhiều nước tiểu để cùng mang theo mầm bệnh ra ngoài, nhưng với điều kiện là phải bỏ thói quen “nín tiểu”.
 
Thứ hai là mặc quần áo bằng vải bông để thoáng khí, thoát mồ hôi, cơ thể giảm ẩm ướt.

Thứ ba là giữ cho bàng quang rỗng và vệ sinh "vùng kín" trước khi quan hệ tình dục vì việc này giúp loại bỏ vi khuẩn trước khi nó có cơ hội để chuyển tới niệu đạo của bạn gây nên nhiễm trùng ở khu vực nào đó.
 
Lời khuyên: Nếu có triệu chứng sốt, bạn phải đi khám ngay, vì sốt có thể là dấu hiệu cho thấy chứng nhiễm trùng đường tiểu đang tiến về phía thận.

Nếu bạn đọc có những thắc mắc về sức khỏe tâm sinh lý giới tính cần được tư vấn xin gửi về mail: suckhoe@afamily.vn

Chia sẻ