Xúc phạm thầy giáo vì chiếc quần short của con gái: Chồng đến trường xin lỗi thay vợ

THANH TIẾN,
Chia sẻ

Bà Dương Ngọc Ánh, vị phụ huynh xúc phạm thầy giáo vì chiếc quần short của con gái không có mặt trong cuộc họp với nhà trường, mà chồng bà đại diện đến công khai xin lỗi.

Chiều 5/12, lãnh đạo trường THCS Trần Huỳnh (TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) tổ chức cuộc họp có sự tham gia của đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Bạc Liêu cùng ông Nguyễn Quốc Hùng - chồng của chị Dương Ngọc Ánh - người xúc phạm thầy giáo Hồ Văn Khánh vì chiếc quần short của con gái.

Xúc phạm thầy giáo vì chiếc quần short của con gái: Chồng đến trường xin lỗi thay vợ - Ảnh 1.

Thầy Vưu Thanh Tùng - Hiệu trưởng trường THCS Trần Huỳnh phát biểu tại cuộc họp.

Ông Hùng cho biết, do sức khỏe và tinh thần của vợ anh không ổn nên không thể đến tham dự cuộc họp. Tại đây, ông xin đại diện gia đình gửi lời xin lỗi đến thầy giáo Hồ Văn Khánh, ban giám hiệu trường THCS Trần Huỳnh và cộng đồng trước sự việc đáng tiếc vừa qua.

"Tôi nhận thấy bà xã có hành vi sai với thầy Khánh, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân thầy và trường. Do vợ tôi nóng tính nên mới có sự việc như vậy, tôi xin nhận lỗi", ông Hùng nói.

"Giờ tôi không biết nói gì hơn nữa. Tôi xin nhận trách nhiệm về mình do không vận động được vợ con. Tôi xin lỗi vì vợ tôi có lời lẽ xúc phạm đến thầy giáo và nhà trường", ông Hùng nói thêm.

Xúc phạm thầy giáo vì chiếc quần short của con gái: Chồng đến trường xin lỗi thay vợ - Ảnh 2.

Ông Hùng công khai xin lỗi thầy Khánh.

Thầy Khánh chấp nhận lời xin lỗi của gia đình ông Hùng. Thầy cũng thông tin, cuộc họp hôm nay để xác định ai đúng, ai sai, giúp người ngoài nhìn nhận đúng sự việc, tránh trường hợp không hiểu rồi xuyên tạc câu chuyện liên quan đến cá nhân tôi cũng như ban giám hiệu nhà trường.

"Đây là chuyện ngoài ý muốn như một tai nạn. Tôi chỉ mong anh Hùng làm việc rõ với gia đình, tránh những trường hợp đáng tiếc về sau", thầy Khánh nói.

Trả lời VTC News, ông Vưu Thanh Tùng - Hiệu trưởng trường THCS Trần Huỳnh cho biết, nhà trường cũng không mong muốn sự việc trên xảy ra. Thầy Tùng mong cộng đồng mạng giảm bớt phẫn nộ, để mọi chuyện trôi qua giúp con chị Ánh yên tâm học hành.

"Nếu bị kích động vì những lời bình luận, tinh thần cháu bé bị ảnh hưởng thì tội cháu", thầy Tùng nói.

Trước đó, một clip được đưa lên mạng xã hội Facebook ghi lại cuộc chất vấn của bà Dương Ngọc Ánh với thầy Hồ Văn Khánh, giáo viên Trường THCS Trần Huỳnh (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Theo clip, do con gái của bà Ánh bỏ quên chiếc quần short đen trong ngăn bàn, nên học sinh khác dọn vệ sinh mang bỏ lên bàn giáo viên. Tới giờ học, thầy Khánh bảo học sinh mang bỏ chiếc quần vào thùng rác. Phụ huynh này khi thấy con mất chiếc quần đã đến trường tìm thấy Khánh đòi trả lại hoặc đền tiền.

Dù thầy Khánh nhẹ nhàng phân trần nhưng vị phụ huynh không chấp nhận mà còn buôn ra nhiều lời lẽ gay gắt. Sự việc khiến cư dân mạng phản ứng gay gắt.

Chia sẻ