Xuất hiện cơn bão cực mạnh, tương đương siêu bão Haiyan

Lê Minh,
Chia sẻ

Cyclone Pam là cơn bão mạnh nhất kể từ sau khi siêu bão tàn phá Haiyan nhấn chìm Philippines vào năm 2013, hiện đang hoành hành hàng chục hòn đảo ở Nam Thái Bình Dương.

Cơn bão Cyclone Pam đã tấn công Vanuatu với sức gió lên tới 270kph (170mph). Hình ảnh trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy các tòa nhà bị hư hỏng nặng, cây cối và đường đây điện ngã đỗ. Chính quyền trên vùng đảo trước đó đã ban hành một cảnh báo đỏ cho cư dân để họ di cư đến những khu vực an toàn hơn như nhà thờ, trường đại học và trường học.

Nằm khoảng một phần tư quãng đường từ Úc tới Hawaii, Vanuatu có dân số là 267.000 sống rải rác trên 65 hòn đảo và có khoảng 47.000 người sinh sống tại thủ đô Port Vila. Ngoài tàn phá Vanuatu, Cyclone Pam cũng gây thiệt hại lớn trên các đảo Thái Bình Dương khác như Kiribati và quần đảo Solomon. Tuvalu, một trong 9 hòn đảo nhỏ ở phía đông bắc của Vanuatu, cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi cơn bão gây ra lũ quét ở đó.

“Mối quan tâm của chúng tôi không chỉ là số lượng người chết rất cao mà còn là sức hủy diệt của cơn bão rất lớn và sức tàn phá cực kỳ khủng khiếp”, ông Sune Gudnitz, giám đốc khu vực văn phòng Hỗ trợ nhân đạo của LHQ (UNOCHA) nói với hãng tin Reuters.


Một người phụ nữ và cậu bé mang một con lợn qua nước lũ trên hòn đảo Polynesia của Tuvalu. Cyclone Pam đang tấn công vào các đảo ở Nam Thái Bình Dương lên tới 270kph (170mph).


Cơn bão dự kiến sẽ di chuyển về phía đông bắc của New Zealand trong hai ngày tiếp theo


Theo một báo cáo chưa xác nhận, có 44 người đã thiệt mạng tại tỉnh Penama - phía đông bắc của Vanuatu


Ảnh chụp cơn bão Cyclone Pam qua vệ tinh


Cyclone Pam đã tăng cường sức mạnh khi tấn công vào Vanuatu. Cơn bão vẫn đang di chuyển chậm về phía nam và sẽ đi về phía đông bắc của New Zealand trong hai ngày tới với sức mạnh ngày càng tăng dần.

Có vài báo cáo chưa được xác nhận là đã có 44 người chết ở tỉnh Penama, phía đông bắc của Vanuata, UNOCHA cho biết trong một tuyên bố được trích dẫn bởi Reuters. Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop nói với các phóng viên rằng Úc có một đội phản ứng khủng hoảng đã sẵn sàng đi và hỗ trợ các đảo Thái Bình Dương.

Phát ngôn viên Mishaen Garae Lulu, thuộc văn phòng quản lý thảm họa quốc gia Vanuatu cho biết chính phủ đã mất liên lạc với một số bộ phận của các tỉnh ở phía Bắc. Ông cho biết hậu quả cơn bão này dự kiến sẽ còn tồi tệ hơn so với cơn bão Cyclone Uma, làm chết 50 người vào năm 1987.

Hội Chữ thập đỏ Úc đã đưa ra một lời kêu gọi trên Twitter, rằng Cyclone Pam gây ra "sự hủy diệt không thể tin được". 'Nhu cầu nhân đạo sẽ rất lớn. Nhiều người đã bị mất nhà cửa. Hầm trú ẩn, thực phẩm và nước được ưu tiên khẩn cấp ở Port Vila. Hàng chục ngàn người tìm kiếm sự an toàn trong các tòa nhà an toàn và hang động trên khắp Vanuatu”.

Thủ đô Port Vila., thành phố lớn nhất trong chuỗi đảo Vanuatu, nằm trên bờ biển, là nơi dễ bị cơn bão tàn phá bởi những đợt lốc xoáy mạnh. Cơn bão nhiệt đới Cyclone Pam là cơn bão mạnh nhất kể từ sau khi siêu bão tàn phá Haiyan nhấn chìm Philippines vào năm 2013.

Cyclone Pam vẫn đang di chuyển chậm về phía nam và sẽ đi về phía đông bắc của New Zealand trong hai ngày tới với sức mạnh ngày càng tăng dần. Chính quyền New Zealand cho biết họ đã chuẩn bị sẵn sàng để đón cơn bão siêu mạnh này.

(Theo CNN, BBC, Dailymail)

Chia sẻ