Bản tin giải trí tuần 7 - 13/9

Xuân Bắc bị phê phán; Kang Tae Oh tham gia "Tuổi thanh xuân 2"?

Jen,
Chia sẻ

Xuân Bắc bị phê phán trong thử thách của "Bố ơi mình đi đâu thế?'; Kang Tae Oh trả lời về việc tham gia phần 2 "Tuổi thanh xuân"... là những câu chuyện giải trí đáng chú ý tuần qua.

Xuân Bắc bị phê phán khi đi... xin việc

Bố ơi mình đi đâu thế tập 14 8

Trong tập 14 của chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? lên sóng tuần qua, nghệ sĩ hài Xuân Bắc đã lâm vào một tình huống dở khóc dở cười. Với điểm đến mới là thành phố biển Nha Trang, các ông bố được giao thử thách là đi... phỏng vấn xin việc tại khu nghỉ dưỡng Vinpearl. Khán giả vô cùng thích thú khi được chứng kiến những ông bố nổi tiếng, thành đạt bỗng trở thành người... thất nghiệp và phải nộp đơn xin được vào làm những công việc như nhân viên phục vụ, quét dọn, phụ bếp...

Riêng với nghệ sĩ Xuân Bắc, danh hài gặp phải tình huống khá "quê" khi bị hội đồng tuyển dụng thẳng thắn phê phán khi đi vào phòng phỏng vấn vì "tội" đi chân đất, mặc quần short quá nổi bật, thái độ thiếu nghiêm túc. Thậm chí, ông bố nổi tiếng đã bị mời ra khỏi phòng để "chỉnh đốn".

Sau cùng, Xuân Bắc phải nhờ đến sự giúp đỡ của cậu con trai Bi béo cùng một đơn xin việc vô cùng "thành khẩn" để trở lại với hội đồng tuyển dụng. Sau một hồi thuyết phục, bố Bắc cuối cùng cũng được nhận một công việc để "kiếm sống" trong những ngày tháng ở Nha Trang.

Kang Tae Oh úp mở việc tham gia "Tuổi thanh xuân 2"

Nhã Phương bỏ rơi Trường Giang khi gặp lại Kang Tae Oh

Mới đây, nam diễn viên điển trai Kang Tae Oh đã trở lại Việt Nam để tham gia lễ trao giải VTV Awards 2015. Tại lễ trao giải này, Kang Tae Oh đã nhận được giải thưởng Nam diễn viên ấn tượng nhất.

Kang Tae Oh cũng đã có những chia sẻ với báo giới sau đêm trao giải. Đặc biệt, nam diễn viên đã khiến fan vô cùng hào hứng khi úp mở việc sẽ tham gia bộ phim Tuổi thanh xuân phần 2. "Nếu phần 2 của bộ phim được thực hiện thì dĩ nhiên, tôi rất muốn tham gia. Ngoài ra, tôi cũng muốn thể hiện một hình ảnh mới lạ hơn, ấn tượng hơn cho khán giả Việt Nam. Tôi đang suy nghĩ lời đề nghị tham gia bộ phim một cách khá tích cực" - Kang Tae Oh cho biết.

Kang Tae Oh cũng nói về mong muốn được đưa ban nhạc của mình sang Việt Nam biểu diễn: "Trước khi năm 2015 kết thúc, tôi muốn đưa các thành viên ban nhạc 5urprise của mình sang Việt Nam biểu diễn. Bởi so với tôi, các thành viên khác của ban nhạc còn hấp dẫn hơn rất nhiều!".

Thí sinh The Voice bùng nổ trong đêm chung kết

The Voice

Chương trình The Voice - Giọng hát Việt mùa thứ 3 đã chính thức bước vào đêm thi cuối cùng vào tối Chủ Nhật (13/9) vừa qua. Top 4 thí sinh Yến Lê, Hoàng Dũng, Đức Phúc và Tố Ny đã mang đến cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng và thăng hoa trong đêm Chung kết.

Không chỉ gây ấn tượng với các tiết mục solo, trong đêm Chung kết, 4 thí sinh còn lần lượt trình diễn với các huấn luyện viên những ca khúc ấn tượng. Nếu như Tuấn Hưng - Yến Lê đầy máu lửa với bản mash up Đam mê Nắm lấy tay anh; Tố Ny - Mr Đàm đầy công phu trong tiết mục hoành tráng tái hiện câu chuyện Mỵ Châu - Trọng Thủy ở thành Cổ Loa; Thu Phương - Hoàng Dũng giản dị nhưng đầy xúc cảm với liên khúc Tình ca thì Mỹ Tâm - Đức Phúc đã làm nhiệm vụ "kết show" đầy ấn tượng với liên khúc nhiều ca khúc tiếng Anh kinh điển và những màn thay đồ nhanh kỷ lục trên sân khấu.

Mỗi thí sinh một màu sắc và cá tính riêng, ai sẽ trở thành Quán quân của The Voice mùa 3? Câu trả lời sẽ có trong đêm gala công bố kết quả vào tối 20/9 tới.

Lưu Huỳnh "vạch tội" Trần Bảo Sơn, chê Trường Giang "vô trách nhiệm"

Lưu Huỳnh

Trong một bài phỏng vấn mới đây liên quan đến bộ phim Hy sinh đời trai, đạo diễn Lưu Huỳnh đã có nhiều chia sẻ gây "sốc" với khán giả.

Theo đó, Lưu Huỳnh nói về lý do mình vắng mặt tại buổi ra mắt phim là do Trần Bảo Sơn đã... xúc phạm anh quá nhiều. Theo Lưu Huỳnh chia sẻ, từ việc poster phim "treo đầu dê bán thịt chó" (đưa Hà Hồ, Linh Chi và Andrea lên làm nhân vật chính), đến việc mượn tên Thái Hòa để PR phim dù anh chỉ xuất hiện với một vai quần chúng... Lưu Huỳnh đều không đồng ý nhưng Trần Bảo Sơn với tư cách sản xuất đã tự ý làm.

Thậm chí Trần Bảo Sơn đã từng đóng vai khách mời của Thương Tín trong phim nhưng sau đó lại đòi Lưu Huỳnh phải cắt đi vì thấy vai diễn quá... hèn.

Trong bài phỏng vấn, Lưu Huỳnh cũng chia sẻ anh từng được nhà đầu tư yêu cầu mời Trường Giang đóng chính nhưng vì Trường Giang quá vô trách nhiệm nên anh đã yêu cầu thay vai bằng Tấn Beo. "Nhà đầu tư muốn thì tôi ký hợp đồng. Nhưng Trường Giang vô trách nhiệm và vô kỷ luật. Tôi thuê một nhạc sĩ dạy cho các diễn viên hát. Những người khác đến nhà để học, riêng Trường Giang yêu cầu nhạc sĩ đến nhà anh ta, tôi cũng chiều luôn. Vậy mà Trường Giang không bao giờ đúng giờ. Cuối cùng tôi quyết định thay vai. Tôi không thể làm việc với một người như thế được" - Lưu Huỳnh chia sẻ.

Trả lời Lưu Huỳnh, đại diện của Trường Giang cho rằng nam diễn viên đã tự bỏ vai vì Lưu Huỳnh "trở mặt", ban đầu hợp đồng nói Trường Giang được quay ban ngày nhưng khi bước vào quay, anh lại phải làm việc ban đêm. Về chuyện đi học nhạc, người đại diện cho biết Trường Giang vẫn đi học nhạc và đi thu nhạc cùng mọi người đàng hoàng trước khi sự việc xảy ra.
Chia sẻ