Gần 36.000 thí sinh dùng IELTS để xét tuyển đại học năm 2026, kéo theo cuộc đua chứng chỉ, áp lực chi phí và chênh lệch về sự công bằng trong cơ hội tiếp cận.
Bộ GD&ĐT dự kiến giảm phương thức tuyển sinh, hướng tới năm 2028 mỗi ngành chỉ còn một phương thức. Các chuyên gia cho rằng thay đổi này cần có lộ trình và được công bố sớm để học sinh chủ động lựa chọn môn học, chuẩn bị cho xét tuyển đại học.
Việc thu gọn phương thức xét tuyển được kỳ vọng giảm áp lực cho thí sinh, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về khả năng tiếp cận cơ hội vào đại học của các nhóm thí sinh.
Số liệu ghi nhận từ hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT đã chứng minh bước tiến trong tư duy chọn nghề của thí sinh năm 2026: thực tế hơn và bắt nhịp nhanh với thời đại.
Hệ thống tuyển sinh Bộ GD&ĐT ghi nhận hơn 874.000 thí sinh với 7,18 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, trong đó ngành STEM có hơn 2,36 triệu nguyện vọng.
Theo Bộ GD&ĐT, có gần 875.000 thí sinh hoàn tất việc đăng ký nguyện vọng trên hệ thống, trong tổng số hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm nay.