Xe tập đi bằng gỗ cho bé
Tuy không an toàn trong một vài trường hợp nhưng xe tập đi bằng gỗ vẫn là sản phẩm được nhiều người lựa chọn cho bé yêu.
Thông tin sản phẩm: Tên sản phẩm: Xe tập đi bằng gỗ cho bé Xuất xứ: Trung Quốc Kích thước: 38,5x22,5x39 cm(dài x rộng x cao) Khối lượng: ~1,5kg Chất liệu: Gỗ Giá tham khảo: 200.000-300.000 đ/sản phẩm |
Hình thức: Hiệu quả sử dụng: Tính năng:
Đánh giá chung: (3.5*/5)
Đánh giá chung: (3.5*/5)
Đánh giá điểm cộng - điểm trừ:
Điểm cộng: - Hình thức đẹp mắt. - Sử dụng chất liệu gỗ, an toàn với sức khỏe của bé. - Các cạnh được bo tròn nên không làm bé bị đau. - Các bánh có đệm cao su nên êm, tăng ma sát, giảm trơn trượt. - Có âm thanh vui nhộn. - Có thể gấp gọn, tiết kiệm diện tích cất trữ. Điểm trừ: - Chỉ tiến mà không lùi được. - Không an toàn cho bé trong một vài trường hợp. - Dùng cho bé từ 2 tuổi trở lên. |
Mô tả sản phẩm:
Xe tập đi cho bé
- Xe có dạng hình chữ L.
- Kích thước: 38,5x22,5x39 cm (dài x rộng xcao).
- Khối lượng: ~1,5kg.
- Có 4 bánh xe bằng gỗ, bên ngoài bọc một đường cao su.
- Trục 2 bánh trước gồm 6 thanh gỗ, xếp vòng tròn thành dạng hình trụ nằm ngang, bên trong có 3 quả bóng nhỏ.
- Trục 2 bánh sau là một thanh gỗ có nhiều mấu với độ dài ngắn khác nhau.
- Giữa bánh trước và bánh sau có 3 thanh gỗ hình con vật.
- Màu sắc: Nhiều màu.
- Chất liệu: Gỗ.
Đánh giá chi tiết:
Những hình con vật ngộ nghĩnh
Xe tập đi này có màu sắc đa dạng, tươi sáng, được trang trí bởi nhiều hình con vật ngộ nghĩnh, đáng yêu. Các thanh gỗ được bào mịn, nhẵn nhụi. Thiết kế đẹp mắt này không chỉ khiến các bé thích, mà cả các bậc phụ huynh cũng hài lòng.
Các mấu nối, cạnh đều được bo tròn
Tất cả các cạnh, các mấu nối của xe tập đi bằng gỗ đều được bo tròn, không sắc cạnh nên khá an toàn cho bé. Các bậc phụ huynh sẽ bớt đi nỗi lo bé yêu bị thương do va chạm và các góc này.
Bánh xe được viền một đường cao su màu đen
Bên ngoài bánh xe có viền thêm một vòng cao su, giúp cho xe chạy êm hơn. Khi bé tập đi trên nền đá hoa, khả năng bị ngã do mặt đá trơn ít xảy ra hơn vì những chiếc vòng cao su này đã góp phần làm tăng ma sát, giảm độ trơn trượt. Điều này được thể hiện rõ khi so sánh với loại xe tập đi dạng tròn đã quen thuộc. Trên nền đá trơn, với xe tròn, chỉ cần đẩy nhẹ, xe cũng có thể lăn khá xa. Trong khi đó, lực dùng cho xe bằng gỗ này phải lớn hơn do độ ma sát giữa bánh xe và mặt đất lớn hơn.
Trục bánh trước dạng lồng hình trụ
Thiết kế của hai trục bánh xe khá đặc biệt, có thể tạo ra âm thanh vui nhộn khi bé di chuyển. Trục bánh trước được xếp vòng tròn thành dạng hình trụ nằm ngang, bên trong có 3 quả bóng nhỏ. Nó trông khá giống với những chiếc lồng quay xổ số. Khi xe chạy, trục bánh trước xoay tròn, những quả bóng cũng di chuyển, phát ra âm thanh vui nhộn, thu hút bé.
Trục bánh sau có nhiều mấu
Trục 2 bánh sau là một thanh gỗ có nhiều mấu với độ dài ngắn khác nhau, nhưng đều chạm được vào ba thanh gỗ có gắn hình con vật phía trước. Mỗi khi xe di chuyển, các mấu này như những chiếc cần gạt, đẩy 3 thanh gỗ lên xuống, tác động đến những khúc gỗ in hình 3 con vật phía trước. Hoạt động của chúng được che đi bởi một mảnh gỗ khác nên hình ảnh mà bé nhìn thấy sẽ là con chim đang mổ thóc, con gấu, con thỏ đang chạy nhảy.
Thanh chống giúp người dùng có thể gấp gọn sản phẩm
Xe tập đi cho bé có thể gấp gọn lại nhờ 2 thanh chống ở 2 bên. Khi không sử dụng, người dùng có thể cất vào gầm giường, tủ, tiết kiệm diện tích cất trữ.
Bên cạnh đó, xe tập đi cho bé có một số điểm trừ:
Sản phẩm chỉ có thể tiến mà không thể lùi. Theo nhà sản xuất, đây là một điểm tốt vì nó được sản xuất theo cơ chế giảm tốc, không bị ngã. Nhưng trên thực tế, theo quan sát của chúng tôi thì nguyên lý này lại gây bất lợi trong một số trường hợp.
Chẳng hạn khi bé gặp một vật cản trở, chắn trên đường đi, không thể tiến lên được, cách duy nhất là lùi lại để tìm đường khác thì lại không thể thực hiện được. Ngoài ra, đối với một số bé hiếu động, luôn chạy với tốc độ lớn, khi gặp vật cản, theo quán tính, xe sẽ phải lùi về phía sau. Nhưng xe tập đi này lại không thể lùi nên xe có thể bị đổ, ngã hoặc đè lên bé.
Bánh trước bị chắn nên không thể rẽ trái hay phải
Ngoài ra, xe không thể rẽ trái hay rẽ phải do hai bánh trước bị khung xe chắn hai bên.
Bé chỉ bám vào xe mà không có bộ phận bảo vệ
Điểm trừ nữa là xe không có bộ phận bảo vệ cho bé. Khi dùng, bé chỉ cần bám vào xe và đẩy là được. Trong quá trình tập đi, bé có thể bị trượt tay khỏi xe. Nếu xe chạy nhanh quá, bé không theo kịp thì rất dễ bị ngã sấp. Đây là điểm trừ khá lớn của sản phẩm khi so sánh với các xe tập đi dáng tròn khác. Có lẽ bởi vậy, nhà sản xuất chỉ định sản phẩm dành cho bé từ 2 tuổi trở lên, trong khi phần lớn các bé tập đi vào khoảng 1 tuổi.
Xe tuy có hình thức đẹp nhưng lại nhanh bị cũ, xỉn màu.
Đánh giá chung: Tuy trong một số trường hợp, sản phẩm chưa mang lại độ an toàn cao cho bé, nhưng nhìn tổng thể, xe tập đi bằng gỗ vẫn là sản phẩm đáng để các vị phụ huynh lựa chọn cho bé yêu.
Địa chỉ mua sắm và giá tham khảo:
Giá: 200.000-300.000 đ/sản phẩm
Địa chỉ mua sắm tham khảo: Shop online Dochoi356, Shoptretho,....