Xe bồn bị lật và phát nổ ở Colombia, hàng chục người thương vong

QUỲNH CHI,
Chia sẻ

Một vụ lật xe bồn chở nhiên liệu trên đường cao tốc ở Colombia đã xảy ra, khiến 11 người thiệt mạng và 52 người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào ngày 6/7 tại Magdalena, Colombia khi xe bồn chở đầy xăng dầu đã bị lật và bốc cháy trong lúc đang di chuyển trên đường cao tốc chạy qua bang Magdalena. 

Chiếc xe bồn bị mất lái sau khi một xe khác bất ngờ lao tới chặn đường. Lái xe chở nhiên liệu đã cố gắng phanh gấp và tránh chiếc xe kia. Sau đó, xe bồn đã bị lật và đổ xuống một cánh đồng ở ven đường.

Manuel Cataño, lái xe bồn, cho biết, anh đã tự trèo ra khỏi cabin xe sau khi vụ tai nạn xảy ra.

Nhiều người dân ở Tasajera, thành phố thuộc vùng Magdalena, phía Bắc Colombia, đã tập trung tại địa điểm xảy ra vụ tai nạn xe bồn để "hôi" xăng dầu trước khi xe chở nhiên liệu này phát nổ. Theo ghi nhận đến thời điểm này, 11 người đã thiệt mạng và 52 người bị bỏng nặng đang được điều trị tại bệnh viện.

 - Ảnh 1.

Xe bồn đã phát nổ gây cháy sau khi bị lật. (Ảnh: nyov.news)

Trước đó, báo cáo ban đầu cho biết, 7 người đã tử vong tại chỗ và 40 người bị bỏng nặng, đa phần nạn nhân bị thương là những người dân địa phương. Những người này đã bất chấp nguy hiểm và lời cảnh báo của cảnh sát tới gần xe bồn để lấy xăng.

Lực lượng Không quân Colombia đã điều máy bay tới Puebloviejo để đưa những người bị bỏng tới chữa trị tại bệnh viện ở thủ đô Bogota do hầu hết số người này bị bỏng mức độ 3 trên 80% cơ thể.

Tổng thống Colombia Ivan Duque đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ lật xe bồn và chỉ thị cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ sự việc.


Chia sẻ