Khi phát hiện con trai đang học lớp 5 có dấu hiệu bị nhân viên nhà sách lục soát khắp người và cặp sách, gia đình làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng.
Khép lại Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 (1/6 - 30/6) với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”, PV VOV Giao thông đã có cuộc phỏng vấn ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội).
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND TP Buôn Ma Thuột chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật về hành vi xâm hại trẻ em.
Theo khảo sát của Bộ LĐ-TBXH, trẻ em sử dụng mạng xã hội ngày càng nhiều, thời gian lên đến 5-7 tiếng/ngày. Do đó, trẻ rất dễ rơi vào "bẫy" của người lạ trên mạng.
Ngoài kiến thức phòng tránh xâm hại tình dục cho trẻ, gia đình còn cần có kiến thức pháp luật cơ bản để xử trí khi gặp phải các vụ việc liên quan đến con cái.
Một thầy giáo ở Hải Dương bị tố nhiều lần có hành vi sàm sỡ nữ sinh khiến em này gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Vụ việc hiện đang làm nhiều phụ huynh phẫn nộ và lo lắng cho con cái của mình khi tới trường.
Trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 2.000 vụ bạo hành, xâm hại trẻ em, trong đó hơn 90% số vụ việc xảy ra do người thân, quen với nạn nhân gây ra... Những vụ việc được phát hiện và đưa ra ánh sáng thường có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.