Đưa con gái 3 tuổi vào nhà vệ sinh nam ở nhà hàng, ông bố chẳng ngờ con bị kẻ xấu dở trò đồi bại

H.H ,
Chia sẻ

Người đàn ông này đã dụ dỗ cô bé vào buồng vệ sinh bên cạnh rồi dở trò đồi bại. Đứa trẻ khóc thét lên gọi bố thì anh ta ra dùng tay bịt miệng cô bé lại.

Hôm 20/2 vừa qua, tòa án Chicago vừa mở một phiên tòa xét xử vụ bé gái 3 tuổi bị một người đàn ông xâm hại ngay trong nhà vệ sinh của nhà hàng McDonald, dù lúc đó, bố và em trai đang ở ngay buồng vệ sinh bên cạnh.

Được biết, hôm ấy người bố đã đưa cả 2 đứa con đi vệ sinh trong nhà vệ sinh nam của nhà hàng. Trong khi ông bố đang lo cho em thì bé gái đã đứng ở ngoài cửa nhà vệ sinh chờ. Bất ngờ, Christopher Puente (34 tuổi) đã dụ dỗ cô bé vào buồng vệ sinh bên cạnh rồi dở trò đồi bại. Khi đứa trẻ khóc thét lên kêu bố thì Puente đã dùng tay bịt miệng cô bé lại.

Đứng đợi bố cho em đi vệ sinh, bé gái 3 tuổi bị gã "yêu râu xanh" dở trò đồi bại ngay buồng vệ sinh bên cạnh - Ảnh 1.

Christopher Puente - kẻ đồi bại định hãm hiếp bé gái.

Nghe tiếng con gái khóc, ông bố vội vàng chạy qua buồng bên và cố gắng đẩy cửa nhưng đã bị khóa. Anh cúi người nhìn qua khe hở thì thấy chân con nên anh đã cố gắng kéo con thoát ra ngoài bằng lối đấy. Sau đó, anh vội bế cả hai bé đi ra chỗ vợ rồi quay trở lại để bắt "yêu râu xanh", nhưng tiếc là Puente đã bỏ đi.

Thông qua camera giám sát, hai ngày sau, cảnh sát cũng đã bắt được tên tội phạm. Sau khi bị bắt, các công tố viên nói rằng người đàn ông này chối bỏ hành vi xâm hại bé gái, anh ta nói mình bị mắc bệnh hoang tưởng. Nhưng các công tố viên bác bỏ luận điệu này. Cảnh sát đã cáo buộc anh ta vào tội tấn công tình dục. Và phiên tòa sẽ tiếp tục được xét xử vào ngày 10/3 sắp tới.

Đứng đợi bố cho em đi vệ sinh, bé gái 3 tuổi bị gã "yêu râu xanh" dở trò đồi bại ngay buồng vệ sinh bên cạnh - Ảnh 2.

Hai ngày sau khi bỏ trốn, cảnh sát đã tìm bắt được Puente.

Bố nên đưa con gái vào nhà vệ sinh nam hay nữ?

Xâm hại tình dục trẻ em không phải là một vấn đề mới nhưng nó vẫn luôn là một vấn đề nhức nhối trong xã hội ngày nay. Và thật sự thì không ai có thể bảo vệ được trẻ bằng chính bản thân trẻ. Bởi cha mẹ, thầy cô hay chú công an, bảo vệ… đều đâu phải lúc nào cũng ở ngay bên cạnh để bảo vệ con được.

Từ câu chuyện trên, có 1 vấn đề mà đến nay vẫn tồn tại nhiều ý kiến khác nhau đó là nếu bố đưa con gái đi vệ sinh ở nơi công cộng thì nên vào nhà vệ sinh nam hay nữ? Ngược lại, nếu mẹ đưa con trai đi thì đưa vào nhà vệ sinh nào mới là lựa chọn đúng đắn. Đa số quan điểm cho rằng, như trong trường hợp trên, người mẹ nên dẫn con gái vào nhà vệ sinh nữ thay vì để ông bố đưa cả 2 con vào nhà vệ sinh nam.

Trong trường hợp nếu chỉ có bố ra ngoài cùng con gái thì sao? Có ý kiến cho rằng khi ấy, nên đưa bé vào nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật. Nhưng ngặt một nỗi, không phải địa điểm công cộng nào cũng có nhà vệ sinh riêng dành cho người khuyết tật. Và đại đa số ý kiến cho rằng, vậy thì người bố nên đưa con gái đến cửa nhà vệ sinh nữ và nhờ một phụ nữ đưa con vào đó giải quyết nhu cầu.

Nguồn: Chicago, Metro

Chia sẻ