Xác định nguyên nhân vụ nổ gas tại Hà Nội xuất phát từ bếp nhà hàng Bonchon, 2/3 nạn nhân đã xuất viện

LONG QUYỀN,
Chia sẻ

Căn nhà xảy ra nổ có 2 đơn vị cùng kinh doanh, hiện cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân vụ nổ xuất phát từ bếp nhà hàng gà rán Bonchon tại căn nhà 5 tầng số 32 Cửa Nam. 2 trong tổng số 3 nạn nhân bị thương nặng do vụ nổ gây ra đã được xuất viện.

Vụ nổ gas kinh hoàng xảy ra vào khoảng 15h chiều 11/5 tại căn nhà 5 tầng số 32 Cửa Nam, (phường Cửa Nam, Hà Nội). Sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn, nhiều người dân xung quanh hoảng loạn chạy ra ngoài đường theo dõi. Một số người dân cũng vội hô hoán mọi người thoát ra khỏi những ngôi nhà xung quanh vì sợ hãi.

 - Ảnh 1.

2 nhà hàng gồm gà rán Bonchon, và Salad club cùng hoạt động kinh doanh trong căn nhà xảy ra vụ nổ.

Trao đổi với chúng tôi vào sáng ngày 12/5 liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn An Tuyến - Chủ tịch UBND phường Cửa Nam cho biết, hiện cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân dẫn tới vụ nổ là từ bếp nhà hàng gà rán Bonchon.

"Hiện chúng tôi cùng với UBND quận Hoàn Kiếm cũng đã có yêu cầu phía công ty có trách nhiệm với các nạn nhân ảnh hưởng do vụ nổ gây ra. Phía công ty họ cũng quan tâm các nạn nhân vì là nhân viên của họ", vị lãnh đạo UBND phường Cửa Nam cho biết.

Hiện cơ quan chức năng cũng tiến hành xác định những thiệt hại của vụ nổ gây ra đối với 7 hộ dân nằm trong ngõ 29 Nguyễn Thái Học và phía sau ngôi nhà ngõ 32 Cửa Nam.

 - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng xác định, vụ nổ xuất phát từ bếp của nhà hàng gà rán Bonchon.

"Một vài hộ bên số 30 Cửa Nam cũng có ý kiến về việc bị ảnh hưởng đến tường, chúng tôi cùng các cán bộ địa chính, cơ quan chức năng đang xác định việc hư hỏng ban đầu, bằng mắt thường và ghi nhận biên bản. Sau khi có kết luận của bên kiểm định báo cáo về thiệt hại cụ thể, chúng tôi sẽ có buổi làm việc với công ty để có trách nhiệm đối với những hộ dân liền kề", vị lãnh đạo UBND phường Cửa Nam thông tin.

Về sức khoẻ của 3 nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, lãnh đạo phường Cửa Nam cho biết, hiện toàn bộ các nạn nhân đều đã có sức khoẻ ổn định.

 - Ảnh 3.

Một nạn nhân bị thương nhẹ có mặt tại hiện trường thời điểm xảy ra vụ nổ.

Theo đó, anh T.Đ.C (SN 1947, quận Ba Đình) và chị P.H.N (SN 1992, tại quận Ba Đình, là nhân viên nhà hàng gà rán Bonchon) sau khi được các bác sĩ tại Bệnh viện Xanh Pôn tích cực chăm sóc, khâu một số vết thương ở phần đầu và tay thì đã có sức khoẻ ổn định và được xuất viện trong sáng nay.

Nạn nhân thứ 3 phải nhập viện điều trị là V.T.T (SN 1990, ở quận Hoàng Mai) bị thương nhẹ ở đầu và khâu ở phần tay. Tuy nhiên do sức khoẻ vẫn chưa ổn định, choáng váng do vụ nổ nên hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

 - Ảnh 4.

Nguyên nhân vụ nổ được xác định là do khí gas.

Liên quan đến vụ việc trên, anh Tuấn Hải, đại diện nhà hàng Salad club, có địa chỉ nằm chung căn nhà với cửa hàng gà rán Bonchon, nơi xảy ra vụ nổ cho biết, thời điểm xảy ra vụ nổ các nhân viên của Salad club đều đang trong thời gian nghỉ nên may mắn không thiệt hại về người.

"Nhà hàng Salad club nằm chung trong căn nhà với nhà hàng Bonchon, căn nhà này được chia đôi mỗi bên một nửa để kinh doanh. Khu bếp nấu của Bonchon cũng nằm gần khu vực bếp của Salad club nên chúng tôi cũng bị thiệt hại nhiều ở khu vực bếp. 

Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ nổ chỉ còn một bạn nhân viên nữ của chúng tôi trông quán nên may mắn không thiệt hại về người, bạn nhân viên nữ chỉ bị thương nhẹ.

 - Ảnh 5.

Hiện cơ quan chức năng và các cán bộ địa chính đang tiến hành thống kê thiệt hại, khi có báo cáo kết quả thiệt hại sẽ làm việc với phía nhà hàng Bonchon yêu cầu có trách nhiệm với những người thiệt hại.

Dự kiến trong thời gian tới chúng tôi sẽ chuyển đi địa điểm khác để kinh doanh do vụ nổ đã phá huỷ nhiều cơ sở vật chất trong ngôi nhà", đại diện nhà hàng Salad club tại số 32 Cửa Nam chia sẻ.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực thống kê thiệt hại về tài sản và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ