Xả súng tại 2 trung tâm quân sự Mỹ, 4 người chết, 4 người bị thương

Nguyệt Phạm (Theo CNN),
Chia sẻ

Một vụ xả súng đã xảy ra vào cuối buổi sáng ngày 16.7 tại thành phố Chattanooga bang Tennessee, Mỹ.

Theo thị trưởng thành phố Chattanooga cho biết 4 quân nhân thuộc Quân chủng hải quân lục chiến Mỹ vừa bị một thanh niên 24 tuổi bắn chết trong hai đợt xả súng liên tiếp tại các trung tâm quân sự ở bang Tennessee miền nam nước Mỹ.

Xả súng tại Mỹ khiến 4 người chết
Nghi phạm đã đâm tung cánh cổng của căn cứ dự bị Hải quân ở Chattanooga.

Nghi phạm được xác định là Mohammod Youssuf Abdulazeez, 24 tuổi, đã bị bắn chết. Được biết Mohammod sinh ra ở Kuwait, đã nhập tịch Mỹ. Hắn học trường Đại học Tennessee ở Chattanooga và tốt nghiệp ngành kỹ sư điện năm 2012.

Vào lúc 10h45 (giờ địa phương) ngày 16/7, sau khi lái xe đâm tung cánh cổng của căn cứ dự bị Hải quân ở Chattanooga, tay súng kể trên bắt đầu nã đạn vào cánh cửa kính của trung tâm tuyển quân của căn cứ. Tiếp đó, đối tượng này di chuyển đến trung tâm khác cách đó 11 km và bắn chết 4 binh sỹ.

Xả súng tại Mỹ khiến 4 người chết_2
Hiện trường của vụ xả súng khiến 4 người thiệt mạng tại Mỹ.

Ngoài 4 người bị bắn chết, còn 3 người khác bị thương, trong đó có 1 nữ binh sỹ đang trong tình trạng nghiêm trọng. Danh tính của các nạn nhân sẽ được công bố sau khi người thân của họ được thông báo

Ông Ed Reinhold – một nhân viên FBI cho biết, các nhân viên điều tra "chưa xác định được đó là hành động khủng bố hay là một tội phạm hình sự thông thường".

Xả súng tại Mỹ khiến 4 người chết_3
Hiện trường đã được cảnh sát phong tỏa ngay lập tức.

Theo thông tin mới nhất trên CNN, cha của Mohammod Youssuf Abdulazeez, nghi can vụ xả súng làm 4 người chết tại bang Tennessee, Mỹ ít giờ trước từng bị điều tra vì nghi ngờ có dính líu đến các tổ chức khủng bố quốc tế.

Tại khu vực quanh nơi ở của tay súng kể trên, hiện đang có rất nhiều cảnh sát được huy động tới. Họ đã tiến hành phong tỏa ngôi nhà của Mohammod và thẩm vấn những người có liên quan. Hàng xóm của tay súng cho biết, họ rất bất ngờ khi hay tin Mohammod là thủ phạm gây nên vụ xả súng trên. Họ cho biết, Mohammod đã sinh sống ở đây 17 năm, đối xử với mọi người rất tốt và gia đình không hề có biểu hiện gì dính dáng tới khủng bố.
Chia sẻ