Nắng nóng, hàng trăm người đổ ra chân cầu Vĩnh Tuy tắm sông

KL,
Chia sẻ

Thời tiết nắng nóng nhiều ngày nay khiến người dân Hà Nội vô cùng cực khổ, người dân tìm đủ mọi cách để giải nhiệt. Rất đông người dân đã đổ về những ao, đầm nhỏ ở khu vực chân cầu Vĩnh Tuy để tắm giải nhiệt.

Khu vực đầm, vũng ở dưới chân cầu Vĩnh Tuy nhiều năm trở lại đây hình thành một bãi tắm dành cho những người dân sống quanh khu vực. Trong cái nắng nóng đỉnh điểm trên 40 độ C kéo dài, nhiều người đã tìm về đây để tắm giải nhiệt.
 
 Đang là thời điểm khô nóng, mực nước sông Hồng không cao nên tại lòng sông khu vực chân cầu Vĩnh Tuy xuất hiện những vũng, ao nước có diện tích khá lớn.
 
 
Những vũng nước lớn đó là điều kiện lý tưởng cho những người dân quanh khu vực này tới tắm để giải nhiệt vào những ngày hè oi bức
 
Những ngày qua, khi thời tiết tại Hà Nội nắng nóng kéo dài đến khó chịu, tại bãi đất ven sông Hồng, đoạn gần chân cầu Vĩnh Tuy lại tấp nập người dân kéo tới tắm giải nhiệt
 
Bãi tắm thiên nhiên ở khu vực dưới chân cầu Vĩnh Tuy thu hút hàng trăm người cùng về đây bơi lội mỗi ngày.
 
Đều đặn ngày hai lượt là sáng sớm và chiều muộn, khu vực này lại đông đúc hơn.
 
Nhiều em nhỏ được cha mẹ đưa ra khu vực ao đầm này để tập bơi.
 
Nhiều trẻ nhỏ khoác trên mình áo phao thỏa sức đùa nghịch.
 
Em bé này được cha mẹ đưa ra bến sông bơi tập, đùa nghịch và tỏ ra thích thú.  
 
Không chỉ có người lớn, trẻ nhỏ mà còn có rất nhiều thanh niên tới đây để tắm giải nhiệt.
 
Các bạn trẻ tỏ ra hết sức sảng khoái khi được ngâm mình vào dòng nước mát sau một ngày nắng nóng như đổ lửa, làm việc mệt mỏi.
 
Tuy nhiên, việc tắm sông mà không có thiết bị an toàn lại gây ra nguy cơ tai nạn đuối nước rất cao.
 
 Bất chấp điều này, càng về chiều tối lượng người đổ về bãi đầm này tắm ngày một đông.
Chia sẻ