Đám cưới không chú rể - xu hướng của phụ nữ độc thân vui vẻ ở Nhật

NN,
Chia sẻ

Một công ty ở Nhật đang ăn nên làm ra nhờ một dịch vụ mới khá thú vị có tên "đám cưới solo", giúp các cô gái trải nghiệm cảm giác chân thực của việc kết hôn mà không cần có một ông chồng.

Nhiều cô gái vẫn thường mơ về một đám cưới ngập trong màu trắng tinh khôi, nhưng rồi lại thất vọng khi nhận ra sự thật rằng mình chưa tìm thấy người đàn ông lý tưởng nào cùng mình chia sẻ ngày trọng đại ấy. Giờ đây, một xu hướng mới ở Nhật có thể giúp các cô gái hoàn thành giấc mơ này, đó là đám cưới solo.

Đám cưới không chú rể - xu hướng của phụ nữ độc thân vui vẻ ở Nhật 1
Đám cưới solo - lựa chọn mới của nhiều cô gái Nhật Bản muốn trở thành cô dâu nhưng chưa sẵn sàng kết hôn.

Đây được xem là một xu hướng tự nhiên khi ngày càng nhiều phụ nữ Nhật Bản trở nên độc lập về tài chính và thường chưa sẵn sàng yên bề gia thất với một người đàn ông nào đó quá sớm.

Tuy nhiên, họ vẫn muốn được trải qua cảm giác trở thành cô dâu mà không cần phải kết hôn.

Nắm bắt được xu hướng này, công ty du lịch Cera Travel ở Kyoto, thành phố phía nam Nhật Bản đã khởi đầu một dịch vụ mới có tên "đám cưới solo". Gói dịch vụ này cho phép những phụ nữ độc thân tận hưởng tất cả niềm vui và sự hân hoan trong ngày cưới, bao gồm cả trải nghiệm một đêm trăng mật trong khách sạn yêu thích.

Đám cưới không chú rể - xu hướng của phụ nữ độc thân vui vẻ ở Nhật 2
Các cô gái mua dịch vụ đám cưới solo sẽ được tận hưởng một lễ cưới hoàn hảo.


Các khách hàng mua dịch vụ sẽ được cung cấp váy cưới, chọn hoa cưới mình thích, làm tóc và trang điểm, thậm chí là có thể chụp ảnh cưới với một người mẫu do công ty giới thiệu.

Dịch vụ này được bắt đầu vào tháng 6, hướng tới đối tượng là phụ nữ độc thân, đang làm việc, những người quyết định theo đuổi sự nghiệp thay vì con đường kết hôn và trở thành bà nội trợ theo truyền thống Nhật Bản.

Tất nhiên, công ty cung cấp dịch vụ này cũng hướng tới cả đối tượng những phụ nữ đã ly hôn nhưng vẫn muốn trải nghiệm cảm giác bồi hồi trong ngày đặc biệt đó một lần nữa. Dịch vụ thú vị này cho đến nay đã giúp cho 10 phụ nữ hoàn thành tâm nguyện, với chi phí khoảng 2.750 USD.

Một phát ngôn viên của công ty này cho biết: "Đây là thực sự là một trải nghiệm độc đáo và là sản phẩm chúng tôi rất tự hào. Tất cả các chi tiết đều được các chuyên gia đám cưới đảm nhận. Và với những ai không muốn mặc váy cưới màu trắng, chúng tôi cũng có thể cung cấp trang phục của Geisha".

Đám cưới không chú rể - xu hướng của phụ nữ độc thân vui vẻ ở Nhật 3
Đám cưới solo được xem là một xu hướng mới khi ngày càng có nhiều phụ nữ Nhật bản độc lập về tài chính và không muốn kết hôn rồi trở thành bà nội trợ.

Cô Nagi Daisen, 43 tuổi, một nữ doanh nhân và là khách hàng mua dịch vụ chia sẻ: "Tôi đã có một mối quan hệ trong nhiều năm nhưng chúng tôi chưa bao giờ thực sự tiến tới giai đoạn kết hôn. Vì vậy, tôi quyết định làm điều này cho mình và nó rất thú vị. Tôi luôn muốn mặc váy trắng và được nuông chiều như thế này. Và giờ thì tôi đã được tận hưởng điều đó, nó thật tuyệt vời".

Tất nhiên, dịch vụ đêm trăng mật không bao gồm một anh chàng đẹp trai nào đó. Tuy nhiên, công ty Cera Travel cho hay hầu hết các khách hàng đều mời bạn trai của họ đến căn hộ trăng mật sau đám cưới solo.

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ