WHO: "Thủ phạm" giết chết 18 người Nigeria có thể là thuốc diệt cỏ

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Ngộ độc thuốc trừ sâu có thể là nguyên nhân của căn bệnh lạ, khiến ít nhất 18 người Nigeria tử vong, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết ngày 19/4.

"Chúng tôi đưa ra giả thuyết nguyên nhân gây ra hàng loạt vụ tử vong có thể là do thuốc diệt cỏ", đại diện WHO Gregory Hartl cho biết. "Các cuộc thử nghiệm được thực hiện cho đến nay đều cho thấy người mắc bệnh lạ âm tính với virus và vi khuẩn".

Bệnh lạ giết chết 18 người Nigeria có thể là thuốc diệt cỏ
Bệnh lạ khiến hàng loạt người tử vong ở Nigeria có thể là thuốc diệt cỏ.

Các nạn nhân bắt đầu có triệu chứng vào đầu tuần trước. Người mắc bệnh bị đau đầu, sút cân, mờ mắt, mất ý thức và tử vong chỉ trong vòng 1 ngày. Tất cả các nạn nhân đều sống ở thị trấn Ode-Irele, tây nam bang Ondo, Nigeria.

Trước đó, ông Dayo Adeyanju, ủy viên hội đồng bang Ondo phụ trách y tế, vào ngày 18/4 tuyên bố có 23 người đã mắc căn bệnh lạ này.

Khi hàng loạt bệnh nhân tử vong chỉ trong vòng 24 giờ, người phát ngôn bang Ondo Kayode Akinmade đã gọi đây là "một căn bệnh bí ẩn", làm dấy lên lo ngại về sự bùng phát một đại dịch mới ở quốc gia vừa bị virus Ebola tàn phá.

Ngay khi nhận được thông tin, các nhân viên, chuyên gia y tế từ tổ chức từ thiện và tổ chức nhà nước, cũng như các nhà dịch tễ học WHO đã tới Ode-Irele để điều tra nguyên nhân gây bệnh.

Các cuộc thử nghiệm đang tiếp tục được tiến hành tại Bệnh viện Giảng dạy Đại học Lagos, WHO cho biết.

Theo AFP
Chia sẻ