Vương Khang - Chàng béo đáng khâm phục ở Bước nhảy hoàn vũ

Jin,
Chia sẻ

"Tôi tập nhảy khó gấp 10 lần người có thân hình trung bình. Tôi muốn chứng minh là tôi có thể làm được mọi thứ" - Vương Khang chia sẻ bên lề "Bước nhảy hoàn vũ" năm nay.

Sự tiến bộ của Vương Khang ở mỗi đêm “Bước nhảy hoàn vũ” đã phần nào minh chứng cho khán giả thấy được sự nỗ lực của Vương Khang. Bạn suy nghĩ như thế nào trước những lời khen mà ban giám khảo dành cho mình?

Khi nhận được những lời nhận xét quý giá từ ban giám khảo tôi đã cảm thấy rất vui. Tôi luôn xem đó như là một món quà dành tặng cho riêng bản thân mình. Đây cũng chính là động lực để giúp tôi có thể sáng tạo và cố gắng hơn ở con đường phía trước.

Với thân hình khá “đồ sộ” thì Vương Khang làm thế nào để có thể tập những điệu nhảy dancesport thành thạo?

Tập dancesport đối với tôi khó hơn gấp 10 lần so với một người mi nhon hay có thân hình trung bình. Trong 3 ngày trước mỗi đêm thi, lịch tập của tôi mất từ 8 đến 10 tiếng mỗi ngày. Tôi luôn nghĩ đến việc mình phải luyện tập hết sức để ban giám khảo lẫn khán giả không nghĩ tôi chỉ là “múa rìu qua mắt thợ”. 

Vương Khang - Chàng béo đáng khâm phục ở Bước nhảy hoàn vũ 1

 Khó khăn lớn nhất của bạn khi tập dancesport là gì?

Bất lợi cũng như khó khăn lớn nhất của tôi là cân nặng và ngoại hình. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tập dancesport nên phải học tất cả các bước cơ bản, rồi học nâng cao, những cú bê đỡ mạo hiểm. Tất cả những điều này tôi đều phải học cấp tốc trong một thời gian rất ngắn. Thú thật là khi lên sân khấu mọi người hay bảo Vương Khang hay cười và vui nhộn quá. Thật ra tôi chỉ cố tỏ ra vậy thôi chứ bên trong thì căng thẳng và áp lực lắm.

Có những ý kiến cho rằng những phần thi của bạn quá chú trọng về mặt giải trí, bạn nghĩ sao?

Tiêu chí của cuộc thi năm nay là các thí sinh tham gia phải đảm bảo hai yếu tố là nhảy dancesport và giải trí, nên tôi chú trọng đến cả hai nội dung này. Có thể những bài nhảy của tôi mang yếu tố giải trí cao và đây cũng là một lợi thế của tôi. Nói như thế thôi chứ các bài thi, tôi cũng nhảy khá nhiều đấy chứ. 

Ở các mùa giải Bước nhảy hoàn vũ trước, các thí sinh “quá khổ” tham gia chương trình sẽ sớm bị loại. Bạn có lo sợ mình sẽ bị cái dớp này "hành" không?

Bước nhảy hoàn vũ là một chương trình truyền hình thực tế, đương nhiên yếu tố giải trí sẽ được chú trọng để mang nhiều màu sắc cho khán giả thưởng thức chứ. Còn chuyện có bị loại sớm hay không thì tôi chẳng dám nói trước. Tôi chỉ biết làm hết mình để xóa bỏ định kiến của mọi người về các thí sinh "quá khổ" thôi. Tôi cảm thấy vui và may mắn khi qua những đêm liveshow vừa rồi, khán giả đã dành cho tôi nhiều tình cảm. Tôi thấy rằng, mọi người đã yêu quý mình như thế thì tại sao mình lại không tự tin là mình có thể nhảy được chứ.

Vương Khang - Chàng béo đáng khâm phục ở Bước nhảy hoàn vũ 2

Khán giả xem truyền hình đều thấy các bài thi của Vương Khang đã được dàn dựng khá công phu, vậy những tiết mục này do bạn lên ý tưởng hay có ai khác cùng phụ dàn dựng giúp?

Tất cả các bài nhảy tính đến thời điểm điểm hiện tại đều do tôi lên ý tưởng dàn dựng và sau đó tôi sẽ hỏi cũng như bàn thật kĩ với bạn nhảy để có một hướng đi tốt nhất. Chúng tôi luôn cố gắng mang những động tác phù hợp lên sân khấu để khán giả có thể hiểu câu chuyện chúng tôi một cách rõ ràng và đầy đủ.

Đó là những lời khen, còn đối với các ý kiến trái chiều thì sao? Bạn có cảm thấy buồn khi một số người cho rằng ban giám khảo đang có hơi thiên vị bạn?

Tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này, tôi đang tham gia một cuộc thi và tôi cố gắng hết sức để hoàn thiện bản thân mình từng ngày. Nhận xét khen hay chê của tất cả mọi người tôi đều tiếp thu và trân trọng. Tuy nhiên, xin đừng vội áp đặt suy nghĩ khi bạn chỉ mới nhìn thấy bề nổi của sự việc. Tôi luôn tin tưởng vào sự công bằng của các vị giám khảo. Tôi nghĩ, nhận xét mà ban giám khảo dành cho tôi hay tất cả những thí sinh còn lại đều là những lời thật lòng, các anh chị ấy đang chỉ ra những điểm mạnh và yếu để giúp chúng tôi hoàn thiện bản thân. 

Bạn luôn mang đến những tiết mục vui vẻ trên sân khấu "Bước nhảy hoàn vũ", vậy ở ngoài đời chắc hẳn bạn cũng là một con người rất hài hước?

Không phải vậy đâu (Cười). Bạn có thể thấy tôi trên sân khấu là người vui vẻ, lúc nào cùng cười nói nhưng con người thật của tôi vốn dĩ rất ít nói và khá ngại tiếp xúc với người lạ. Chắc tôi là mẫu người của gia đình nên tôi chỉ tập trung làm việc sau đó về nhà mà thôi.

Vương Khang - Chàng béo đáng khâm phục ở Bước nhảy hoàn vũ 3

Liệu trong tương lai, khán giả có thể thấy Vương Khang ở những vai trò nào khác nữa không? Như ca sĩ chẳng hạn? 

Hiện nay, tôi đang hoạt động nghệ thuật với vai trò là đạo diễn và nhiếp ảnh, những công việc phía sau sự thành công của người nghệ sĩ. Tôi tham gia chương trình truyền hình thực tế là vì muốn có cơ hội khám phá bản thân mình. Trong tương lai tôi sẽ tập trung nhiều hơn để phát triển kinh doanh, còn lại thì dồn thời gian vào công việc nhiếp ảnh, đạo diễn. Về ca hát thì chưa dám nói trước. Tuy nhiên, đây cũng là một gợi ý hay đấy chứ. Tôi luôn cảm thấy ca hát mang đến cho mình nhiều động lực và cảm xúc. 

Cám ơn Vương Khang vì cuộc trò chuyện này. Chúc bạn sẽ có nhiều thành công hơn ở "Bước nhảy hoàn vũ" năm nay!
Chia sẻ