Vườn bê tông

,
Chia sẻ

Chiếc sân bê tông bị bỏ hoang bỗng chốc biến thành một khu vườn đẹp mắt mà không phải sử dụng đến những chậu cây. Ý tưởng đã đoạt giải của Hiệp hội Kiến trúc cảnh quan Mỹ ASLA.

Ý tưởng độc đáo này của các nhà thiết kế CMG Landscape Architecture xuất hiện sau khi họ chứng kiến những loài cây ngoan cường chui lên từ những khe nứt trên vách đá. Và họ nghĩ ngay đến việc tạo cho các loài cây này những không gian nhất định để phát triển nhưng không quá rộng rãi để có thể điều chỉnh được quá trình sinh sản của chúng. Và thế là Crack Garden - Chiếc vườn bê tông nứt ra đời.
 
 
 
 
Một chiếc sân sau của nhà phố với lớp bê tông dày khoảng 10cm, tưởng chừng như chỉ còn cách mang những chậu cây về mới có thể tạo nên màu xanh cho khu nhà. Nhưng không, các nhân viên của CMG Landscape Architecture sẽ tạo cho bạn một khu vườn xanh ngắt từ những tấm bê tông cứng ngắc đó.
 
 
 
Những tấm bê tông được họ dùng khoan phá để tạo nên những đường rãnh rộng chừng 10 - 15 cm, sâu tới tận đất. Các loài cây khác nhau như cỏ dại, hoa dại, và thậm chí cả những cây thân mộc được mang đến để trồng và những chiếc rãnh đó. Sự hạn chế về không gian sẽ khiến cho khả năng sinh sản của các loài cây chậm đi và vườn cây sẽ không quá rậm rạp.
 
 
 
Ý tưởng này đã được trao giải Professional Awards của Hiệp hội Kiến trúc cảnh quan Mỹ (ASLA) cho thể loại Thiết kế nhà đô thị. Bằng phương pháp này bạn cũng có thể tạo nên những khu vườn trên nóc nhà, nhưng phải có thiết kế để tạo một lớp đất ngay từ ban đầu.
 
D. Kh.
Chia sẻ