Vừa mở cửa trở lại chưa đầy 1 ngày, BV quận Tân Phú lại phải phong tỏa tiếp vì 2 nhân viên y tế nghi nhiễm COVID-19

Hoàng Lê,
Chia sẻ

2 nhân viên y tế nghi nhiễm COVID-19 vừa phát hiện khiến Bệnh viện quận Tân Phú, TP.HCM lại phải phong tỏa.

Trưa 1/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, TP đã phát hiện 2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 là nhân viên làm việc tại Bệnh viện (BV) quận Tân Phú.

Hai trường hợp này được phát hiện thông qua việc lấy mẫu tầm soát toàn thể gần 600 nhân viên y tế của BV và bệnh nhân, thân nhân người nhà đang còn điều trị nội trú.

Hiện tại theo ghi nhận, BV quận Tân Phú đã tái phong tỏa, tiến hành cách ly tập trung các trường hợp tiếp xúc và liên quan các ca bệnh, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các khoa, phòng liên quan đến các ca bệnh trên.

Mới mở cửa 1 ngày, Bệnh viện quận Tân Phú lại phải phong tỏa tiếp vì 2 nhân viên y tế nghi nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Bệnh viện quận Tân Phú bị rào chắn cách ly vì COVID-19.

Sáng cùng ngày trên website, BV quận Tân Phú đã thông báo tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân đến khám bệnh trong ngày hôm nay (01/6/2021) vì đang tiến hành công tác phòng chống dịch bệnh.

Thời gian tiếp nhận bệnh trở lại sẽ được thông báo sau.

Trước đó vào ngày 28/5, các rào chắn đã được thiết lập tại BV trên sau khi phát hiện 3 trường hợp nhiễm COVID-19 trong một gia đình sinh hoạt tại điểm nhóm tôn giáo có tên "Hội thánh truyền giáo Phục Hưng" (quận Gò Vấp) tới khám bệnh.

Mới mở cửa 1 ngày, Bệnh viện quận Tân Phú lại phải phong tỏa tiếp vì 2 nhân viên y tế nghi nhiễm COVID-19 - Ảnh 2.

Ổ dịch liên quan "Hội thánh truyền giáo Phục Hưng" đã xác định nhiều ca bệnh.

Đến ngày 31/5, BV hoạt động bình thường trở lại nhưng chưa đầy 1 ngày lại phát hiện 2 ca dương tính SARS-CoV-2.

Ngoài BV quận Tân Phú, BV Quân dân y miền Đông (TP Thủ Đức), BV quận Bình Thạnh và 3 cơ sở y tế khác tại TP.HCM đang tạm phong tỏa để kiểm soát dịch bệnh.

Mới mở cửa 1 ngày, Bệnh viện quận Tân Phú lại phải phong tỏa tiếp vì 2 nhân viên y tế nghi nhiễm COVID-19 - Ảnh 3.

BV quận Bình Thạnh cũng đang bị tạm phong tỏa vì COVID-19.

Riêng BV Hoàn Mỹ Sài Gòn, nơi có vợ chồng đến khám ngày 27/5 phát hiện nhiễm COVID-19 qua sàng lọc đã hoạt động trở lại vào ngày 31/5.

Sở Y tế TP.HCM cho biết từ 18h ngày 31/5 đến 8h sáng 1/6, TP đã phát hiện thêm 11 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến "Hội thánh truyền giáo Phục Hưng" lên 211 ca.

TP đã xác định 3.028 người là F1 liên quan ổ dịch từ Hội thánh, trong đó có 421 người đang chờ kết quả xét nghiệm.

Mới mở cửa 1 ngày, Bệnh viện quận Tân Phú lại phải phong tỏa tiếp vì 2 nhân viên y tế nghi nhiễm COVID-19 - Ảnh 4.

 

Chia sẻ