Vụ xe khách đâm vào đoàn người đưa tang khiến 7 người chết: Mẹ tài xế đến từng nhà xin lỗi và cầu mong tha thứ

Thu Năm,
Chia sẻ

Sau khi đứa con trai gây tai nạn nghiêm trọng khiến 10 người thương vong, người mẹ đã đến nhà của từng nạn nhân để thắp hương xin lỗi và cầu mong sự tha thứ cho con mình.

Chiều tối ngày 27/3, bà Phạm Thị Duyên, mẹ của lái xe gây tai nạn Phan Thanh Phú (SN 1976, trú tại thôn Lễ Khê, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) đã cùng một số người thân đến hiện trường xảy ra vụ việc để phối hợp cùng cơ quan chức năng làm rõ các thông tin liên quan.

Vụ xe khách đâm vào đoàn người đưa tang khiến 7 người chết: Mẹ tài xế đến từng nhà xin lỗi và cầu mong tha thứ - Ảnh 1.

Bà Duyên đã xin lỗi và cầu mong các gia đình nạn nhân có thể tha thứ.

Vụ xe khách đâm vào đoàn người đưa tang khiến 7 người chết: Mẹ tài xế đến từng nhà xin lỗi và cầu mong tha thứ - Ảnh 2.

Nhiều người trong thôn Trung Nguyên, trên đầu đội khăn tang trắng thay nhau đến viếng các nạn nhân.

Sau khi làm việc với chính quyền, bà Duyên và người thân lặng lẽ đến 7 ngôi nhà có các nạn nhân tử vong để thắp nén nhang phúng viếng, gửi lời chia buồn và thành khẩn xin lỗi thay cho những gì mà con mình vừa gây ra.

"Gia đình chúng tôi không mong gì hơn là nhận được sự tha thứ từ phía gia đình của các nạn nhân. Mong hương hồn những người đã mất tha thứ cho con chúng tôi", bà Duyên cúi đầu nói.

Theo lời bà Duyên, khi họ đến gia đình các nạn nhân thì thân nhân các nạn nhân không xua đuổi, cũng không cáu gắt, mọi người đều bình tĩnh tìm cách giải quyết. Tuy nhiên, bà Duyên cho biết việc đang được công an điều tra, nhưng có kết quả như thế nào gia đình bà vẫn xin nhận hết trách nhiệm về mình.

Vụ xe khách đâm vào đoàn người đưa tang khiến 7 người chết: Mẹ tài xế đến từng nhà xin lỗi và cầu mong tha thứ - Ảnh 3.

Cảnh tượng đau lòng của các gia đình có nạn nhân tử vong.

Vụ xe khách đâm vào đoàn người đưa tang khiến 7 người chết: Mẹ tài xế đến từng nhà xin lỗi và cầu mong tha thứ - Ảnh 4.

Đại tang khắp một con phố khi có đến 7 người chết.

Cũng trong chiều tối cùng ngày, 7 nhà đều lần lượt làm các thủ tục ma chay cho các nạn nhân. 

Trước đó như chúng tôi đã đưa tin, vào khoảng 5h sáng ngày 27/3, tại ngã 4 Quốc lộ 2C với tuyến đường đi Mả Lọ (địa bàn xã Trung nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Cụ thể, tài xế xe khách mang BKS 27B - 003.43 đang lưu thông trên đường thì bất ngờ mất lái, lao vào đoàn người đưa đám ma đi bộ trên đường. Vụ việc khiến 7 nạn nhân tử vong, 3 người khác bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Chia sẻ