Vụ xả súng vào nhà thờ ở Texas: Nghi phạm từng bị đuổi khỏi lực lượng không quân vì bạo hành vợ con

Đan Vy,
Chia sẻ

Nghi phạm xả súng vào nhà thờ ở Texas khiến ít nhất 26 người thiệt mạng từng bị đuổi khỏi lực lượng Không quân Mỹ vì hành vi bạo hành vợ con.

Tay súng gây ra vụ thảm sát tại một nhà thờ ở Texas, cướp đi mạng sống của ít nhất 26 người, bao gồm một em bé 2 tuổi, được xác định là Devin Patrick Kelley (26 tuổi), một cựu giáo lý viên từng phục vụ trong lực lượng không quân Mỹ. Tuy nhiên, nghi phạm đã bị sa thải khỏi lực lượng vì có hành vi bạo hành đối với vợ con.

Những thông tin trên trang Facebook cá nhân của nghi phạm cho thấy hắn ta bị ám ảnh với các loại vũ khí, thậm chí, gần đây hắn còn khoe một khẩu súng loại AR-15 trên đó. Hiện trang Facebook của nghi phạm đã bị FBI xóa bỏ.

Nghi phạm Kelley kết hôn với một người phụ nữ tên Danielle Shields và sinh được một đứa con. Được biết, mẹ vợ hắn, bà Michelle Shields, cũng là một giáo dân tại nhà thờ Baptist và có kết bạn trên mạng xã hội với vợ của vị linh mục có con gái 14 tuổi thiệt mạng trong vụ xả súng.

Theo một tài khoản LinkedIn được cho là của Kelley, hắn ta đã gia nhập Lực lượng Không quân Mỹ sau khi tốt nghiệp trường trung học New Braunfels năm 2009. Lầu Năm Góc xác nhận hắn ta từng là một phi công tại "một thời điểm" nhưng từ chối tiết lộ thông tin chi tiết.

Kelley làm công việc hậu cần trong ngành cho tới khi bị sa thải vì ngược đãi vợ con. Kelley đã bị đem ra xử tại tòa án quân sự và nhận 12 tháng tù giam đồng thời bị đuổi khỏi lực lượng Không quân vào năm 2014. Sau đó, Kelley tình nguyện làm giáo lý viên ở nhà thờ Baptist Kingsville.

Vụ xả súng vào nhà thờ ở Texas: Nghi phạm từng bị đuổi khỏi lực lượng không quân vì bạo hành vợ con - Ảnh 1.

Nhà thờ ở Texas nơi xảy ra vụ xả súng sáng ngày 5/11.

Vụ xả súng vào nhà thờ ở Texas: Nghi phạm từng bị đuổi khỏi lực lượng không quân vì bạo hành vợ con - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương thực hiện công tác điều tra hiện trường.

Vụ xả súng vào nhà thờ ở Texas: Nghi phạm từng bị đuổi khỏi lực lượng không quân vì bạo hành vợ con - Ảnh 3.

Theo thống kê, đã có ít nhất 26 người bị thương trong vụ xả súng ở Texas.

Theo một nguồn tin từ chính quyền địa phương, Devin Patrick Kelley trong trang phục đen và áo chống đạn đã xả súng vào bên trong nhà thờ. Vụ tấn công bất ngờ chỉ dừng lại khi hắn ta bị một người đàn ông dũng cảm đứng lên phản kháng lại. Người đàn ông này được cho là đã lái xe đuổi theo và bắn chết nghi phạm khi hắn bỏ chạy khỏi nhà thờ.

Đại diện cơ quan chức năng địa phương cho biết có ít nhất 26 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng nhưng con số tử vong có khả năng sẽ tăng thêm. Cảnh sát hiện đang điều tra xem liệu có phải Kelley đang tham gia vào lực lượng dân quân ở địa phương hay không.

Theo Daily Mail

Chia sẻ