Vụ tin đồn "lây HIV cho 16 người": Từng có sự việc với kịch bản tương tự

Lam Giang,
Chia sẻ

Thông tin liên quan đến vụ việc hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Những ngày qua, tin đồn "một nữ nhân viên Samsung Thái Nguyên lây HIV cho 16 người" được lan truyền "chóng mặt" trên mạng xã hội đã khiến nhiều người hoang mang, bất bình. Phía công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên và C.T.D. (cô gái bị đồn có liên quan) đều đã bác bỏ thông tin sai sự thật. 

Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt một người phụ nữ lan truyền thông tin nói trên, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để tìm nguồn phát tán. 

Vụ tin đồn "lây HIV cho 16 người": Từng có sự việc với kịch bản tương tự- Ảnh 1.

C.T.D., cô gái bị đồn có liên quan đến vụ "lây nhiễm HIV cho 16 người" đã lên tiếng bác bỏ thông tin sai sự thật.

Những vụ việc với "kịch bản" tương tự

Đây không phải lần đầu tiên những tin đồn như thế này được lan truyền. Thực tế đã từng xảy ra hai vụ việc với "kịch bản" tương tự. 

Vào tháng 11/2023, trên các hội nhóm Facebook xuất hiện thông tin một cô gái trẻ sống tại một xã trong khu du lịch Pù Luông, huyện Ba Thước, tỉnh Thanh Hóa đã lây nhiễm HIV cho hơn 40 người đàn ông. Thời điểm đó, thông tin này cũng lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận. 

Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Bá Thước đã tham mưu và phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ sự việc. Cơ quan chức năng đã vận động, đưa người phụ nữ bị vướng vào tin đồn đi xét nghiệm và cho kết quả âm tính với HIV. 

Từ đó, lực lượng chức năng xác định những thông tin lan truyền trên mạng xã hội trước đó là bịa đặt, vu khống, gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân và hình ảnh du lịch của huyện Bá Thước.

Vụ tin đồn "lây HIV cho 16 người": Từng có sự việc với kịch bản tương tự- Ảnh 2.

Năm ngoái, thông tin một cô gái ở Thanh Hóa lây HIV cho 40 người đàn ông cũng được xác định là tin đồn thất thiệt.

Công an huyện Bá Thước cũng ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với D.T.M (ở thị trấn Cành Nàng) số tiền 7,5 triệu đồng và L.T.M (ở xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước) số tiền 5 triệu đồng về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân".

M. và T. thừa nhận bản thân thiếu cẩn trọng trong việc tiếp nhận thông tin nên đã đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật với mục đích câu like và tương tác trên mạng xã hội.

Trước đó vào tháng 12/2020, mạng xã hội cũng rầm rộ thông tin một nữ du học sinh người Việt tại Đài Loan (Trung Quốc) đã lây nhiễm HIV cho nhiều người khác. Bài đăng cũng đi kèm hình ảnh của một cô gái và vài chục người khác cả nam lẫn nữ. Thông tin này được ông Q.V.L. (SN 1983, thường trú tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) chia sẻ lại vào trong một hội nhóm trên Facebook của người dân Hải Phòng. 

Vụ tin đồn "lây HIV cho 16 người": Từng có sự việc với kịch bản tương tự- Ảnh 3.

Thông tin nữ sinh người Việt lây HIV cho nhiều người tại Đài Loan là sai sự thật. (Ảnh: Người lao động)

Trước thông tin này, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng phối hợp với cơ quan Công an tiến hành xác minh, xử lý vụ việc.

Đến ngày 22/12/2020, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L. về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật. 

Làm việc với cơ quan chức năng, ông L. giải trình do nóng vội nên đã chia sẻ, đăng tải lại bài viết nêu trên lên nhóm, bản thân ông không có mục đích gì khác mà chỉ để thông tin cho mọi người biết. 

Ông L. sau đó chủ động xóa bài viết sai sự thật và đăng tải lời xin lỗi trên nhóm. 

Chia sẻ