Vụ thi thể công nhân để trong cốp xe: Người nhà nạn nhân cho rằng có nhiều khuất tất

ĐÌNH THỨC ,
Chia sẻ

Thi thể anh D được chủ đầu tư, nhà thầu thi công đưa ra khỏi hiện trường rồi thuê 1 ô tô Grab chở từ Đà Nẵng về Huế mà không thông báo đến chính quyền, công an các cấp.

Liên quan đến vụ việc anh Hoàng Trọng D. (SN 1981, trú tại phường Thuỷ Xuân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), công nhân điện dân dụng làm việc cho công ty cổ phần cơ điện Mecoco tại dự án tổ hợp căn hộ khách sạn Condo 2 Đà Nẵng, tử nạn khi đang làm việc, Thượng tá Kiều Văn Vương, Phó trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), cho biết đang vào cuộc điều tra làm rõ.

"Vụ tai nạn chết người nhưng các đơn vị có liên quan là chủ đầu tư, nhà thầu thi công không trình báo với chính quyền địa phương cũng như cơ quan công an.

Chúng tôi nhận tin báo sự việc từ công an TP Huế và đã lập tức cử 1 tổ công tác đến địa phương để khám nghiệm tử thi. Trong chiều 25/5, chúng tôi đang tổ chức khám nghiệm hiện trường", Thượng tá Vương nói.

 - Ảnh 1.

Công an quận Ngũ Hành Sơn làm việc tại nhà nạn nhân D..

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), cho hay chính quyền không nhận được trình báo của đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu thi công. UBND quận vừa nhận được báo cáo từ công an quận về việc điều tra nguyên nhân cái chết của một công nhân.

Theo báo cáo, vào tối 24/5, có một vụ tai nạn lao động xảy ra làm chết một người công nhân tại công trình xây dựng chung cư cao cấp Condo 2. Người xấu số là anh Hoàng Trọng D. Anh D. rơi từ tầng 16 xuống, tử vong tại chỗ.

"Điều đáng nói, ban quản lý công trình không báo cáo mà tự thuê xe Grab chở nạn nhân từ Đà Nẵng về Huế tối hôm qua. Sự việc bị gia đình anh D bức xúc vì bỏ nạn nhân trong cốp xe chở về Huế", bà Thi cho biết.

 - Ảnh 2.

Công trình tổ hợp căn hộ khách sạn Condo 2 Đà Nẵng

Theo quan sát của PV, dù công trình xảy ra tai nạn chết người nhưng trong ngày 25/5 vẫn tiến hành xây dựng bình thường. Công nhân ra vào theo ca và máy móc vận hành liên tục. Một số công nhân cho hay có biết về vụ tai nạn nhưng không rõ cụ thể vì "bị ngăn cản không cho đến gần hiện trường".

Theo tìm hiểu, tổ hợp khách sạn Condo 2 hay còn được gọi với cái tên ARIYANA CONDOTEL FURAMA DA NANG do Công ty trách nhiệm hữu hạn Khách Sạn và Du Lịch Thiên Thai (Ariyana Real Estate) làm chủ đầu tư. Dự án gồm 3 tòa chung cư với các căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp, tiêu chuẩn 5*, nằm trong quần thể RESORT FURAMA. Được biết, Công ty trách nhiệm hữu hạn Khách Sạn và Du Lịch Thiên Thai thành viên của tập đoàn Sovico Holdings.

Trước đó, gia đình anh D cho biết nhận được tin anh tử nạn vào khoảng 15h ngày 24/5 qua điện thoại. Người thông báo tin cũng cho biết sẽ đưa thi thể anh D. về quê nhà nên gia đình cần chuẩn bị đón nhận. Khoảng 18h, thi thể anh D. được chở trên ôtô con 5 chỗ BKS 43A đến nhà. Trên xe có 3 người lần lượt đi xuống.

 - Ảnh 3.

Toàn cảnh dự án.

"Chúng tôi cứ nghĩ đó là xe chở người đại diện của công ty thi công còn thi thể em tôi sẽ do xe cứu thương chở về. Nào ngờ họ mở cốp xe phía sau ôtô ra và chúng tôi nhìn thấy thi thể nạn nhân nằm trên một tấm sắt, loại thường dùng làm ván gác trên cốp pha thi công tại các công trình", anh Trí bức xúc.

Người nhà nạn nhân cho hay thi thể có nhiều vết thương ở hông phải, gãy chân và có 1 vết thương lớn sau đầu.

"Chúng tôi cho rằng sự việc có khuất tất nên đã trình báo lên công an TP Huế", người nhà a D. cho hay.

Chia sẻ