Vụ thảm sát ở Bình Phước: Ông Mỹ đã trốn được ra ngoài nhưng Dương bắt quay lại

Hương Thu,
Chia sẻ

Chiều 4/11, VKSND tỉnh Bình Phước tổ chức họp báo công bố cáo trạng, truy tố các bị can trong vụ thảm sát 6 người trong một gia đình tại ấp 2, xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, Bình Phước). Nhiều thắc mắc xung quanh vụ án đã được giải đáp.

Sau gần 4 tháng tiến hành các quy trình điều tra, thủ tục, thông tin từ Viện KSND tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng truy tố ba bị can trong vụ thảm sát 6 người tại Bình Phước.Vào 13h30p chiều 4/11, Viện KSND tỉnh đã tổ chức họp báo công bố cáo trạng cũng như trả lời những câu hỏi của phóng viên báo đài xung quanh vụ án từng chấn động dư luận này. Một số câu hỏi được giải đáp:

- Sau khi có kết luận điều tra thì có nhiều thông tin cho rằng bị can Dương và Tiến đều bị truy tố ở mức tử hình, bị can Thoại bị truy tố ở mức án nào?
Ông Nguyễn Văn Đợi (phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bình Phước):  cả ba bị can đều bị VKSND truy tố ở mức hình phạt cao nhất là tử hình. Riêng bị cáo Thoại vẫn đang được xem xét.

 Báo Tuổi Trẻ: Cơ quan tố tụng xác định vụ giết 6 người chỉ có hai bị can Dương và Tiến gây ra, nhưng vì sao chỉ có 2 bị can mà có thể khống chế, giết được cả 6 người trong gia đình? Dấu vết, chứng cứ nào chứng minh chỉ hai bị can Dương, Tiến giết người?
Ông Nguyễn Văn Đợi: Các nạn nhân chưa được học các kỹ năng tự bảo vệ mình. Hơn nữa, vụ án xảy ra giữa các đêm khuya khi các nạn nhân đang ngủ ngon và tách biệt với nhau ở các phòng riêng. Vì thế, hung thủ có thể khống chế được cả 6 người. Đặc biệt là ông Mỹ dù là trốn được ra ngoài nhưng do run sợ nên lại quay vào dẫn đến việc bị Dương sát hại.

Báo Lao động: Có dư luận cho rằng Dương không giết bé Na (thời điểm vụ án là 22 tháng tuổi, là người sống sót duy nhất) vì bé Na là con của Dương và Linh, điều đó có đúng không?
Đại diện VKSND: đây là thông tin không chính xác. Bé Na với tên thật là Lê Gia Linh sinh ngày 19/8/2013. Trong khi đó, Dương và chị Linh và thông qua mạng zalo thì quen nhau từ tháng 10/2013 nên cháu Lê Gia Linh không thể là con của hai người.

Báo Người lao động: Bản chất hành vi phạm tội của Dương vì hận tình hay do lòng tham?
Ông Nguyễn Văn Đợi: Hiện tại, cơ quan điều tra khẳng định hai bị can Tiến và Thoại tham gia giết người với Dương là vì động cơ tiền bạc chứ không có vì lý do bạn bè. Không thể có tình bạn nào có thể lớn đến mức mà dẫn đến động cơ dã man như vậy.
Ông Lê Đức Xuân( Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước): diễn biến tâm lý dẫn đến hành vì dã man của các bị cáo là cả một quá trình lâu dài. Đó là vì quá trình hình thành nhân cách, đạo đức bị xuống cấp trầm trọng trong môi trường của các bị cáo. Ngoài ra, cộng với lòng tham cùng sự ích kỉ nhỏ nhen trong tình yêu khiến bị cáo trở nên hành động liều lĩnh. Trong quá trình phạm tội, các bị can nghĩ rằng, phải giết hết thì mới che giấu được tội, bịt được đầu mối. Đó là lý do khiến cả 6 người đều  bị giết
Dự kiến vụ án sẽ được đưa ra xét xử lưu động vào cuối tháng 11 đầu tháng 12/2015.

Thảm sát ở Bình Phước là vụ án gây chấn động dư luận nên đã có hàng chục phóng viên từ nhiều cơ quan báo chí có mặt để đưa tin về họp báo từ sớm. Có 32 cơ quan báo đài tham gia đưa tin.

Đang họp báo vụ thảm sát ở Bình Phước

Ông Lê Đức Xuân, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Phước chủ trì họp báo. Họp báo sẽ gồm 3 nội dung: Công bố cáo trạng, nói về quá trình liên ngành công an - kiểm sát - tòa án phối hợp trong điều tra, khám phá vụ án và phân tích nguyên nhân dẫn tới vụ án đồng thời nêu giải pháp phòng ngừa tội phạm.

Cuối cùng, sẽ giải đáp thắc mắc của các phóng viên sẽ đặt câu hỏi còn thắc mắc xung quanh vụ án chấn động này.

Đang họp báo vụ thảm sát ở Bình Phước

Đông đảo phóng viên báo đài có mặt tại cuộc họp báo

Đang họp báo vụ thảm sát ở Bình Phước
Ông Nguyễn Quốc Hân đọc cáo trạng vụ thảm sát.

Theo đó, cơ quan điều tra và Viện kiểm sát đều thống nhất chỉ có ba bị can liên quan tới vụ án. Chủ mưu của vụ án là Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang, tạm trú huyện Hóc Môn), tham gia gây án trực tiếp với Dương là Vũ Văn Tiến (24 tuổi, quê Bình Phước, tạm trú huyện Hóc Môn).

Còn Trần Đình Thoại (27 tuổi, quê An Giang, tạm trú Quận Gò Vấp) có vai trò đồng phạm nhưng việc Dương và Thoại chưa gây án được là do yếu tố khách quan, nằm ngoài dự tính của hai đối tượng. Cả ba bị can này đều bị truy tố về hai tội danh "giết người" và "cướp tài sản".

Vụ thảm án xảy ra vào rạng sáng 7/7/2015 tại căn biệt thự của gia đình ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi) ở ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Theo điều tra, khoảng cuối năm 2014, Dương quen biết và nảy sinh tình cảm với chị Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, trọ học tại TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), con gái của ông Mỹ và bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi).

 cxx
Ba bị can (từ trái qua) Tiến, Dương và Thoạị.

Dương thường xuyên lui tới gia đình Linh để chơi tuy nhiên sau đó ông Lê Văn Mỹ (SN 1967) và bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (SN 1973) là bố mẹ Linh đã ngăn cấm Linh và Dương đến với nhau. Do đó, Dương nảy sinh ý định giết Linh và bà Nga để trả thù. 

Biết không thể một mình thực hiện hành vi nên ngày 4/7 Dương gọi điện rủ Trần Đình Thoại (SN 1988, quê Vĩnh Long, ngụ P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM) đến nhà vợ chồng ông Mỹ với mục đích giết người và cướp tài sản. Dương nói cho Thoại biết kế hoạch và Thoại đồng ý tham gia. Tuy nhiên, khuya cùng ngày cả hai đến trước cổng nhà ông Mỹ nhưng không thực hiện được hành vi phạm tội.

Đến 22h30 tối 5/7, Thoại đến đưa hung khí cho Dương rồi nói dối là bà ngoại ốm để không đi gây án. Sau khi Thoại thoái thác, không từ bỏ ý định của mình, ngày 6/7, Dương rủ Vũ Văn Tiến (SN 1991, quê Bình Phước, ngụ X.Nhị Bình, H.Hóc Môn) tham gia gây án. Do lo sợ đồng bọn không dám thực hiện tội ác nên Dương chỉ nói với Tiến là đi cướp tài sản nên Tiến đồng ý.

xc
Lực lượng công an thực nghiệm hiện trường.

Đến tối 6/7, theo đúng kế hoạch, khi cháu Vỹ ra mở cổng thì bị Dương và Tiến bóp cổ, bịt miệng cháu Vỹ rồi dùng dao đâm Vỹ nhiều nhát dẫn đến tử vong ngay tại chỗ. Đột nhập vào trong nhà ông Mỹ, Dương và Tiến tiếp tục khống chế các nạn nhân Lê Thị Ánh Linh, Dư Ngọc Tố Như (SN 1997, cháu bà Nga), Lê Văn Mỹ, Lê Thị Ánh Nga và Lê Quốc Anh (SN 2000, cháu bà Nga). Sau đó, Tiến siết cổ để Dương dùng dao lần lượt đâm 5 người đến tử vong rồi chiếm đoạt tài sản trong nhà ông Mỹ.

Sau ba ngày gây án, chiều 10/7/2015, cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh bắt giữ Dương khi củng cố được chứng cứ. Tiến cũng bị bắt ngay trong đêm. Trong quá trình điều tra mở rộng sau đó, từ lời khai của Dương, công an đã bắt thêm Trần Đình Thoại.
Chia sẻ