Vụ tài xế vượt đèn đỏ, kéo lê trung uý CSGT: Củng cố hồ sơ hành vi chống người thi hành công vụ

Nhật Tân,
Chia sẻ

Cơ quan Công an đang làm việc với tài xế vượt đèn đỏ, kéo lê trung uý CSGT để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ…

Liên quan đến vụ tài xế ô tô vượt đèn đỏ, kéo lê trung uý CSGT hàng chục mét dưới gầm xe, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) cho biết, hiện cơ quan CSĐT công an quận đang tạm giữ và làm việc lấy lời khai đối với tài xế Lê Xuân Hùng (SN 1984, ở xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Lê Xuân Hùng được xác định là người điều khiển ô tô 90A-071.35 đã có hành vi "Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường" tại ngã tư Giải Phóng- Trường Chinh thuộc địa bàn quận Thanh Xuân. Khi Trung uý CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế Lê Xuân Hùng đã không chấp hành mà còn tăng ga bỏ chạy kéo lê trung uý CSGT hàng chục mét trên tuyến đường trên.

Vụ tài xế vượt đèn đỏ, kéo lê trung uý CSGT: Củng cố hồ sơ chống người thi hành công vụ - Ảnh 2.

Chiếc xe kéo lê trung úy CSGT khoảng chục mét sau khi có dấu hiệu vượt đèn đỏ.

"Hiện cơ quan CSĐT Công an quận vẫn làm việc với tài xế Lê Xuân Hùng, đồng thời củng cố hồ sơ về hành vi chống người thi hành công vụ", lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân nói thêm.

Còn theo thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, vào khoảng 8h40 sáng cùng ngày (8/7), tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do đại uý Đào Đăng Tuấn làm tổ trưởng cùng đại uý Lê Anh Tới, trung uý Vũ Văn Quang làm nhiệm vụ tại ngã tư Giải Phóng- Trường Chinh thì phát hiện trường hợp xe ô tô BKS 90A-071.35 có hành vi vi phạm "Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông: Dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường".

Vụ tài xế vượt đèn đỏ, kéo lê trung uý CSGT: Củng cố hồ sơ chống người thi hành công vụ - Ảnh 3.

Chiến sỹ CSGT bị thương ở vùng vai và lưng sau khi bị kéo lê hàng chục mét.

Ngay sau đó, trung uý Vũ Hồng Quang đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện vi phạm theo qui định, lái xe đã không chấp hành dừng phương tiện theo hiệu lệnh. Nhưng khi phương tiện vừa dừng lại, lái xe tiếp tục tăng ga cho xe lao thẳng vào người của trung uý Vũ Văn Quang thuộc chiến sỹ này phải nhảy tránh và bám vào trước của xe ô tô.

Thế nhưng, tài xế tiếp tục tăng ga điều khiển bỏ chạy khoảng 20 m kéo lê cán bộ CSGT trên mặt đường nhựa. Do bị kéo lê trên đường nên cảnh phục của anh Quang bị rách phần lưng, bả vai; xây sát, chấn thương.

Ngay sau đó, tổ công tác tiến hành truy đuổi và dừng được phương tiện, giữ được lái xe vi phạm. Đồng thời mọi người đưa chiến sỹ CSGT gặp nạn đến cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.


Chia sẻ