Vụ sửa điểm ở Sơn La: Dữ liệu gốc đã bị đốt?

ĐẶNG THỦY,
Chia sẻ

Theo nguồn tin riêng của PV báo Người Đưa Tin, ông Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Sơn La đã đốt dữ liệu gốc của bài thi.

Trước đó, ngày 18/7, bộ GD&ĐT đã cử đoàn thanh tra về kiểm tra điểm thi bất thường tại Sơn La. Sau đó, xác định ông Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc sở GD&ĐT Sơn La đã tham gia sửa 13 bài thi tự luận.

Theo nguồn tin riêng của PV báo Người Đưa Tin, lo sợ có sơ hở trong quá trình sửa điểm và đoàn kiểm tra có thể sao ra dữ liệu gốc nên ông Trần Xuân Yến đã hướng dẫn bà Nguyễn Thị Hồng Nga, chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, in sao dữ liệu ra đĩa CD rồi dùng phần mềm xóa dữ liệu đã quét ở bài thi gốc trong máy tính. Chưa yên tâm, ông Yến sau đó tự mình tiêu hủy 16 đĩa CD hòng xóa bỏ toàn bộ chứng cứ.

Vụ sửa điểm ở Sơn La: Dữ liệu gốc đã bị đốt? - Ảnh 1.

Ngày 31/7, cơ quan công an cũng đã ra lệnh khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Xuân Yến.

Trao đổi với PV, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng viện Nghiên cứu chiến lược (bộ Công an) cho rằng: “Trường hợp hủy đĩa CD thì tội của ông Yến sẽ càng nặng hơn, trước kia là tội sửa điểm thi đã vi phạm quy chế thi, giờ thêm tội tiêu hủy chứng cứ. Nhưng tôi tin với nghiệp vụ chuyên môn, lực lượng chức năng vẫn sẽ tìm ra”.

Liên quan đến bê bối gian lận điểm thi tại Sơn La, ngày 31/7, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng với 5 cán bộ đang công tác tại sở GD&ĐT Sơn La và một số trường trên địa bàn.

Theo đó, 3 đối tượng bị bắt bao gồm:

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng;

Ông Đặng Hữu Thủy, Phó Hiệu trưởng trường THPT Tô Hiệu;

Ông Lò Văn Huynh, Phó Trưởng phòng Khảo thí.

2 đối tượng bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú bao gồm: Ông Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc sở GD&ĐT Sơn La và bà Cầm Thị Bun Sọn, Phó Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng.

Chia sẻ