Vụ sinh viên trường ĐH Nông Lâm bất ngờ với mức tăng học phí 25%: Nhà trường nói gì?

Thục Hiền,
Chia sẻ

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM vừa ban hành mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2024-2025. So với năm học trước đó, học phí 6 ngành tăng thêm 25%.

Báo Thanh Niên thông tin, theo thông báo mới ban hành, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM tăng mạnh mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2024-2025 so với năm học trước đó.

Trong thông báo, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM nêu rõ mức thu học phí năm học 2024-2025 tăng 13% với các ngành thuộc khối ngành I (khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên); III (kinh doanh và quản lý, pháp luật); IV (khoa học sự sống, khoa học tự nhiên); V (toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm và thủy sản, thú y).

Riêng 6 ngành thuộc khối ngành VII (gồm quản lý đất đai, ngôn ngữ Anh, quản lý tài nguyên và môi trường, cảnh quan và kỹ thuật hoa viên, tài nguyên và du lịch sinh thái, kinh tế), mức tăng học phí năm học này ở mức 25% so với năm học trước đó.

Căn cứ trường xác định học phí là điểm b, khoản 3, điều 1 của Nghị định 97/2023 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo). Cụ thể là quy định mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục ĐH công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm học 2023-2024 đến năm học 2026-2027.

Riêng chương trình tiên tiến, học phí năm học 2024-2025 ngành công nghệ thực phẩm từ 19-22 triệu đồng/học kỳ; ngành thú y 19,5 triệu đồng/học kỳ. Ở năm học trước đó, học phí chương trình này ngành công nghệ thông tin thu 34-40 triệu đồng/năm (2 học kỳ) và thú y 37 triệu đồng/năm (2 học kỳ).

Vụ sinh viên trường ĐH Nông Lâm bất ngờ với mức tăng học phí 25%: Nhà trường nói gì? - Ảnh 1.

Mức học mới vừa được Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM điều chỉnh tăng áp dụng học kỳ 1 năm học 2024-2025. Ảnh: Thanh Niên

Báo Pháp luật TP.HCM thông tin, trước thông báo này, nhiều sinh viên của trường bày tỏ bất ngờ và lo lắng khi thực hiện đăng ký học phần bị áp dụng mức tăng học phí mới.

Các sinh viên cho rằng mức tăng này là quá cao vì quy định của nhà nước chỉ cho phép tăng không quá 15%/năm. Hơn nữa, việc tăng bất ngờ mà không được thông báo trước khiến sinh viên không kịp chuẩn bị và lo lắng khi chi phí học tập tăng cao.

Một sinh viên bày tỏ: “Em là tân sinh viên, em thật sự bất ngờ vì trường tăng học phí như vậy. Gia đình em không khá giả gì. Ban đầu em chọn trường cũng vì học phí ổn với gia đình em. Nếu trường tăng học phí cao như vậy, em đang rất lo lắng không biết có trụ nổi qua năm thứ hai không”.

Về vấn đề này, một đại diện trường cho biết mức học phí của trường thu những năm qua thuộc một trong những trường có học phí thấp nhất tại TP.HCM. Cùng với đó, thực hiện theo chủ trương của Chính phủ và chia sẻ với khó khăn của phụ huynh, sinh viên trong thời gian dài bị ảnh hưởng nặng từ dịch COVID-19, trường đã không tăng học phí theo đúng lộ trình.

Tuy nhiên, từ năm học 2024-2025 này, Nghị định 97/2023 đã cho phép các cơ sở đào tạo ĐH được tăng học phí, nhưng mức tăng được điều chỉnh lại so với quy định trước đó (Nghị định 81/2021). Vì vậy, từ học kỳ 1 năm học 2024-2025 này, trường quyết định điều chỉnh mức thu học phí theo hướng tăng theo đúng quy định.

Sinh viên phản ánh đúng, trường cũng thực hiện không sai nhưng nguyên nhân do trường chưa thông báo trước đến sinh viên mà đã điều chỉnh mức học phí trong hệ thống đăng ký học phần. Điều này khiến sinh viên bất ngờ. Trường sẽ rút kinh nghiệm trong việc truyền thông giữa nhà trường và sinh viên” – vị đại diện này chia sẻ.

Chia sẻ