Vụ sát hại 4 người ở Cao Bằng: Nghi phạm từng có tiền án tội hiếp dâm, sau khi gây án hung thủ còn quay lại đốt nhà

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Liên quan đến vụ án rúng động gã đàn ông hiếp dâm bất thành nên ra tay sát hại dã man 4 người trong gia đình nạn nhân vừa xảy ra tại xã Quang Trọng (Thạch An, Cao Bằng), chiều 7/5, chúng tôi đã liên hệ được với đại tá Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc công an tỉnh Cao Bằng.

Ngày 7/5, cơ quan công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an huyện Thạch An (Cao Bằng) điều tra làm rõ vụ án sát hại 4 người do hiếp dâm không thành xảy ra vào rạng sáng nay.

Theo đó, đối tượng gây ra thảm án được xác định là Lý Đình Khánh (SN 1987, trú tại cụm dân cư Kéo Chả, xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Danh tính các nạn nhân được xác định là chị Triệu Thị Phương (SN 1984); cháu Triệu Văn Tiến (SN 2012), cháu Triệu Nhật Uyên (SN 2016) và bà Lý Thị Dâm (SN 1932) cùng trú tại địa chỉ trên và cùng có quan hệ họ hàng với nhau.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 7/5, đối tượng Lý Đình Khánh nảy ý định hiếp dâm chị Phương nên đã tìm đến nhà người phụ nữ này.

Tại đây, do chị Phương chống trả quyết liệt nên khánh không thực hiện được ý đồ. Khánh đã dùng dao chém chị Phương. Bị thương tích, chị Phương cố chạy đến nhà anh Long là em chồng của chị Phương cách nhà không xa để kêu cứu.

Tuy nhiên, nhà anh Long chỉ có chị Coi là vợ anh Long cùng hai cháu Tiến, Uyên và bà Dâm. Tại đây, Khánh tiếp tục dùng dao chém khiến chị Phương, cháu Tiến, Uyên tử vong, bà Dâm bị thương nặng và tử vong sau đó. Có duy nhất chị Coi là chạy thoát do thời điểm chị Phương đến kêu cứu, chị Coi chạy ra ngoài gọi điện cầu cứu.

Sau khi gây án, Khánh tiếp tục quay trở lại và đốt nhà chị Phương khiến toàn bộ tài sản bị thiêu rụi. Khánh bị lực lượng công an bắt khi đang trốn chạy gần nơi gây án.

Chiều 7/5, trao đổi với chúng tôi, đại tá Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Lý Đình Khánh là người cùng xóm với các nạn nhân và đã bị bắt sau 2h gây án.

"Hung thủ có tiền án về tội hiếp dâm trẻ em. Vào sáng hôm đó, hung thủ có ý định hiếp dâm cô gái trên địa bàn nhưng nạn nhân bỏ chạy. Đến nhà người thân của nạn nhân, hung thủ đã ra tay chém 4 người tử vong", đại tá Hồng cho hay.

Vụ sát hại 4 người ở Cao Bằng: Nghi phạm từng có tiền án tội hiếp dâm, sau khi gây án hung thủ còn quay lại đốt nhà - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án

Trước đó, sáng cùng ngày, ông Lò Văn Phòng, Chủ tịch UBND xã Quang Trọng (Thạch An, Cao Bằng) cho biết, vào khoảng 1h sáng nay (7/5), một nam thanh niên người địa phương sau khi đi làm nhà mới cho người thân về đã nảy sinh ý định hiếp dâm một cô gái ở trên địa bàn, nhưng nạn nhân bỏ chạy.

"Cô gái chạy sang nhà người thân bên cạnh kêu cứu đã bị nam thanh niên cầm dao đuổi theo chém tử vong khi vừa tới cửa nhà. Nghe tiếng động, 3 người thân của cô gái bước ra ngoài cũng bị nam thanh niên chém trọng thương. Trong 3 người thân của cô gái có 2 cháu bé. Hậu quả cả 4 nạn nhân đều tử vong. Sau đó, nam thanh niên quay lại đốt nhà", ông Phòng thông tin. Ông Phòng cho biết thêm, sau khi gây án đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Nguyên nhân đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Chia sẻ