Vụ sao Đài bị tố bất hiếu, để mẹ sang Việt Nam làm công trả nợ: "Nếu cô ta chu cấp thật, tôi sẽ quỳ xuống vái lạy"

Tuệ Như,
Chia sẻ

Sự việc nữ ca sĩ Trương Thiều Hàm bị tố bất hiếu, để mẹ phải sang Việt Nam làm công kiếm sống đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận Đài Loan.

Thời gian qua, truyền thông Đài Loan xôn xao trước thông tin nữ ca sĩ, diễn viên Trương Thiều Hàm bất hiếu với cha mẹ. Cụ thể, cậu ruột của Trương Thiều Hàm đã đưa người cha 62 tuổi của cô đến gặp phóng viên tờ Apply Daily.

Chia sẻ với giới truyền thông, cậu Trương Thiều Hàm cho biết cha nữ ca sĩ phải sống trong hoàn cảnh nghèo khổ, bi đát. Không chỉ mắc nợ 500.000 - 600.000 Đài tệ, thu nhập của ông cũng không ổn định, có khi 3 ngày chỉ ăn một ổ bánh mì cầm hơi.

 Vụ sao Đài bị tố bất hiếu, để mẹ sang Việt Nam làm công trả nợ: Nếu cô ta chu cấp thật, tôi sẽ quỳ xuống vái lạy - Ảnh 1.

Cậu Trương Thiều Hàm đưa người cha 62 tuổi của cô (áo xanh) đến gặp phóng viên, tố cô bất hiếu.

Còn mẹ của Trương Thiều Hàm vì mưu sinh đã sang Việt Nam làm phụ bếp, tiền lương mỗi tháng khoảng 12.000 Đài tệ (khoảng 8,4 triệu đồng).

Ngay sau những lời tố cáo của cậu ruột Trương Thiều Hàm, dư luận Đài Loan đã dậy sóng. Mặc dù Trương Thiều Hàm không lên tiếng, nhưng dư luận lại đứng về phía cô vì cho rằng nữ ca sĩ bị người thân bòn rút, phải chịu cảnh cay đắng trả nợ cho cha mẹ.

Bên cạnh đó còn có thông tin mẹ Trương Thiều Hàm sang Việt Nam không phải để làm công, mà là làm bà chủ. Quán bít tết nơi bà làm việc thực ra thuộc về gia đình bà.

 Vụ sao Đài bị tố bất hiếu, để mẹ sang Việt Nam làm công trả nợ: Nếu cô ta chu cấp thật, tôi sẽ quỳ xuống vái lạy - Ảnh 2.

Quán bít tết nơi mẹ Trương Thiếu Hàm làm công nằm ở TP HCM.

 Vụ sao Đài bị tố bất hiếu, để mẹ sang Việt Nam làm công trả nợ: Nếu cô ta chu cấp thật, tôi sẽ quỳ xuống vái lạy - Ảnh 3.

Quán ăn này khá đắt khách.

Trước thông tin này Apple Daily đã liên hệ với cậu Trương Thiều Hàm. Ông cho hay vì mượn tiền của chủ quán bít tết, nên mẹ nữ ca sĩ phải sang Việt Nam làm công trả nợ, chứ không phải là bà chủ ở đây.

Về những mâu thuẫn với con gái, mẹ Trương Thiều Hàm không muốn nhắc đến nữa, chỉ muốn chuyên tâm làm việc để kiếm tiền trả nợ.

 Vụ sao Đài bị tố bất hiếu, để mẹ sang Việt Nam làm công trả nợ: Nếu cô ta chu cấp thật, tôi sẽ quỳ xuống vái lạy - Ảnh 4.

Mẹ Trương Thiều Hàm (khoanh đỏ) hiện đang làm công ở Việt Nam để trả nợ.

Cậu Trương Thiều Hàm cũng tỏ ra bức xúc trước chia sẻ của nữ ca sĩ về việc chu cấp hàng tháng và mua nhà cho cha mẹ. Ông đề nghị Trương Thiều Hàm đưa giấy tờ minh.

"Nếu như cô ta chu cấp thật, thì tôi dù là cậu cũng sẽ quỳ xuống mà vái lạy, làm trâu làm ngựa cho cô ta", cậu Trương Thiều Hàm nói.

 Vụ sao Đài bị tố bất hiếu, để mẹ sang Việt Nam làm công trả nợ: Nếu cô ta chu cấp thật, tôi sẽ quỳ xuống vái lạy - Ảnh 5.

Trương Thiều Hàm là ca sĩ thần tượng Đài Loan được giới trẻ yêu thích. Cô được xem là ca sĩ hàng đầu của nhạc đàn Đài Loan.

Ngoài ca hát, Trương Thiều Hàm còn có tài diễn xuất. Năm 2008, nhờ bộ phim Công chúa nhà tôi đóng cặp với Ngô Tôn, cô được đề cử tranh giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim truyền hình Kim Chung.

Chia sẻ