Vụ phát hiện đầu người trong bao rác: Xác định nghi phạm chính là vợ của nạn nhân

Minh Hồ,
Chia sẻ

Sáng nay, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết bước đầu làm rõ vụ án, xác định được nghi can giết người, phân xác nạn nhân.

Theo đó, tối 17/12, công an đã tìm thấy các phần thi thể còn lại của nạn nhân ở P. Thuận Giao, TX. Thuận An, Bình Dương.

Vụ phát hiện đầu người trong bao rác: Xác định nghi phạm chính là vợ của nạn nhân - Ảnh 1.

Hiện trường phát hiện đầu người chồng.

Nạn nhân bị phân xác bước đầu được xác định là anh Trần Thanh Tú (37 tuổi, ngụ Sóc Trăng) ở trọ tại P. Thuận Giao.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng bước đầu xác định nghi can là vợ của nạn nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã lần ra dấu vết của nghi phạm là Hoàng Thị Hồng Diễm, 32 tuổi, ngụ Hậu Giang, vợ của nạn nhân.

Tại cơ quan công an, Diễm bước đầu khai đã sát hại người chồng là Trần Thanh Tú do mâu thuẫn gia đình.

Trước đó, ngày 16/12, tại đường Thuận Giao 09, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, một người thu gom rác trước nhà trọ T16/3, phát hiện có chiếc balô bỏ trong thùng rác. Khi mở ra thì bàng hoàng thấy một đầu người còn dính máu nên đã hốt hoảng báo cho cơ quan chức năng. 

Chia sẻ