Vụ nữ sinh lớp 12 nhảy cầu tự tử, nghi bị hiếp dâm: Cảnh sát thu giữ một bộ quần áo tại nhà nghi phạm

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Thành đã ra Quyết định tạm giữ hình sự với Vũ Văn H. (SN 1995 ở thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái) về hành vi "Hiếp dâm" quy định tại Điều 141, Bộ luật hình sự 2015, đồng thời tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 12 nhảy cầu Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) tự tử nghi do uất hận vì bị hiếp dâm, trao đổi với PV, một cán bộ Công an xã Ngũ Thái (Thuận Thành, Bắc Ninh) cho biết, theo hồ sơ hộ khẩu, Vũ Văn H. (SN 1995 ở thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái), là con thứ hai trong gia đình có hai anh em trai.

Vụ nữ sinh lớp 12 nhảy cầu tự tử, nghi bị hiếp dâm: Cảnh sát thu giữ một bộ quần áo tại nhà nghi phạm - Ảnh 1.

Nơi đăng ký hộ khẩu của H.

Vụ nữ sinh lớp 12 nhảy cầu tự tử, nghi bị hiếp dâm: Cảnh sát thu giữ một bộ quần áo tại nhà nghi phạm - Ảnh 2.

Đối tượng H. tại cơ quan điều tra.

Cán bộ địa phương cho biết thêm, theo xác minh, bố và mẹ H. đã ly hôn vào năm ngoái. Ở địa phương, H. sinh sống cùng bố.

"Mẹ của H. trước đây đi lao động ở Đài Loan, cách đây khoảng 1 năm chị này về nước và có mâu thuẫn vợ chồng nên hai người đã ly hôn. Ở địa phương, H. là người hiền lành, chưa có tiền án, tiền sự", vị cán bộ Công an xã Ngũ Thái thông tin. 

Vụ nữ sinh lớp 12 nhảy cầu tự tử, nghi bị hiếp dâm: Cảnh sát thu giữ một bộ quần áo tại nhà nghi phạm - Ảnh 3.

Ở địa phương, H. là thanh niên chưa có tiền án tiền sự.

Cùng liên quan đến nhân thân đối tượng, trao đổi với PV, ông Man Kim Uy, Trưởng thôn Đồng Ngư cho hay, ngày hôm qua (15/4), Công an huyện Thuận Thành đã về nhà của H. để khám nhà. 

"Lúc công an về làm việc tại nhà riêng, cảnh sát đã thu giữ một bộ quần áo", ông Uy cho hay. 

Về cuộc sống của H. ở quê nhà, ông Uy nói: "Tôi là người nắm rõ nhân thân, ở địa phương, cháu H. rất ngoan ngoãn, tính nết hiền lành không chơi bời, nghịch ngợm. Vào mỗi buổi chiều, H. thường xuyên ra chơi thể thao với chúng tôi ở sân. Tôi mới nghe nói, thời gian gần đây, mẹ cháu chuyển lên TP Bắc Ninh sinh sống và mới mua chung cư trên đó nên cháu lên đó ở với mẹ".

Vụ nữ sinh lớp 12 nhảy cầu tự tử, nghi bị hiếp dâm: Cảnh sát thu giữ một bộ quần áo tại nhà nghi phạm - Ảnh 4.

Nơi nạn nhân tìm đến và gọi bạn trai trước khi tự tử.

Trước đó, vào khoảng 8h10 ngày 15/4, Công an huyện Thuận Thành nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc nữ sinh Nguyễn Thị V.A (SN 2001 ở xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, học sinh lớp 12A9 trường THPT Thuận Thành số 2) nhảy cầu xuống sông Đuống tự tử. 

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu vớt. Đến gần 17h cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy cách vị trí nữ sinh tự tử không xa. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Công an huyện Thuận Thành tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra. 

Vụ nữ sinh lớp 12 nhảy cầu tự tử, nghi bị hiếp dâm: Cảnh sát thu giữ một bộ quần áo tại nhà nghi phạm - Ảnh 5.

Đường vào khu nhà nghỉ mà H. đưa nạn nhân vào.

Qua đó bước đầu công an xác định chiều ngày 14/4, nữ sinh V.A. đi ăn hội với bạn tại thôn Tư Thế, xã Trí Quả, huyện Thuận Thành sau đó bị đối tượng Vũ Văn H. (SN 1995 ở thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh (là bạn của chị gái con bác ruột V.A) đưa vào nhà nghỉ B.H thuộc xã Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh và có hành vi cưỡng bức. 

Vụ nữ sinh lớp 12 nhảy cầu tự tử, nghi bị hiếp dâm: Cảnh sát thu giữ một bộ quần áo tại nhà nghi phạm - Ảnh 6.

Nhà nghỉ nơi nữ sinh nghi bị cưỡng bức.

Vụ nữ sinh lớp 12 nhảy cầu tự tử, nghi bị hiếp dâm: Cảnh sát thu giữ một bộ quần áo tại nhà nghi phạm - Ảnh 7.

Chủ nhà nghỉ kể lại thời gian H. đưa nạn nhân vào thuê phòng.

Vụ nữ sinh lớp 12 nhảy cầu tự tử, nghi bị hiếp dâm: Cảnh sát thu giữ một bộ quần áo tại nhà nghi phạm - Ảnh 8.

Theo lời chủ nhà nghỉ, khi vào thuê phòng cả hai có biểu hiện say xỉn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Thành đã ra Quyết định tạm giữ hình sự với Vũ Văn H. về hành vi "Hiếp dâm" quy định tại Điều 141, Bộ luật hình sự 2015 và đang tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ.

Phụ nữ, trẻ em phải được an toàn dù ở bất cứ nơi đâu. Hãy lên tiếng cùng aFamily trong chiến dịch "Quyền an toàn" để chặn đứng xâm hại, sàm sỡ, bảo vệ phụ nữ, trẻ em, vì một cộng đồng tốt đẹp hơn!

Đã đến lúc lên tiếng. Im lặng là đồng lõa với tội ác.

Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn với chúng tôi tại ĐÂY hoặc qua email doisong@afamily.vn và Fanpage chính thức của aFamily để góp tiếng nói của mình vào chiến dịch này. Chúng tôi sẽ đảm bảo bí mật danh tính của bạn.


Chia sẻ