Vụ nữ giáo viên để lại thư tuyệt mệnh tự tử ở Hải Dương: Không ghi nhận nạn nhân có mâu thuẫn với gia đình chồng

Lê Bảo,
Chia sẻ

Trao đổi với PV về sự việc, lãnh đạo địa phương cho biết không ghi nhận việc nạn nhân có mâu thuẫn với gia đình bên chồng.

Như chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc về vụ việc, nữ giáo viên N.T.T.T (sinh năm 1993 nguyên quán tại xã Bạch Đằng, hiện đang sống cùng gia đình chồng tại xã Thất Tùng – Kinh Môn – Hải Dương) đang mang thai và tự tử vào ngày 17/7 khiến nhiều người thương xót.

Đặc biệt, trước khi chị T. tự tử đã để lại bức thư tuyệt mệnh với nội dung "Bố mẹ, con xin lỗi, con bất hiếu. Xin tha thứ cho con. Đừng trách chồng con, bố mẹ nhé... Con hơi mệt, cho con nằm nghỉ cả nhà nhé...".

Ngay sau khi chị T. tử vong, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều thông tin về việc chị T. có mâu thuẫn với gia đình bên chồng nên dẫn đến chị T. tìm đến cái chết. Những tin đồn trên khiến không ít người quan tâm, đặc biệt sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ nữ giáo viên để lại thư tuyệt mệnh tự tử ở Hải Dương: Không ghi nhận nạn nhân có mâu thuẫn với gia đình chồng   - Ảnh 1.

Bức thư tuyệt mệnh do nạn nhân để lại.

Chiều ngày 18/7, trao đổi với PV lãnh đạo Công an xã Thất Tùng (nơi chị T. đang sinh sống cùng gia đình chồng) cho biết, phía công an xã chưa từng nhận được bất cứ phản ánh nào về việc chị T. có mâu thuẫn với gia đình chồng.

Trong khi đó, lãnh đạo xã Bạch Đằng (nơi chị T. sinh ra và lớn lên) biết: "Chị T. về làm dâu bên xã Thất Tùng từ năm 2017, bố mẹ đẻ làm nông nghiệp nhưng có thu nhập khá, cuộc sống rất ổn định. Ngay từ nhỏ, chị T. rất ngoan hiền, lễ phép sau đó theo ngành Sư phạm nên ai cũng yêu thương cả".

Cũng theo lãnh đạo xã Bạch Đằng cho hay, ngay sau khi trục vớt thi thể chị T. lên và thực hiện các thủ tục pháp y thì bố mẹ đẻ đã đưa thi thể con gái về quê để thực hiện nghi lễ mai táng theo phong tục địa phương.

Cũng theo vị lãnh đạo này thì địa phương không hề nghe thấy bất cứ thông tin nào về việc chị T. có mâu thuẫn với chồng hoặc gia đình chồng.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Chia sẻ