Vụ nữ cán bộ quan hệ bất chính với bí thư xã: Chồng phục hồi thẻ nhớ điện thoại, tìm bằng chứng tố cáo vợ

NAM AN,
Chia sẻ

Sau khi phát hiện vợ có quan hệ bất chính với Bí thư xã Xà Phiên, chồng nữ cán bộ phụ trách lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội đã phục hồi thẻ nhớ điện thoại của vợ mình để tìm bằng chứng.

Liên quan đến sự việc nữ cán bộ xã quan hệ bất chính với Bí thư xã, sáng ngày 12/11 lãnh đạo UBND xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ (Hậu Giang), chia sẻ trên Zing.vn, Hội đồng kỷ luật đã thống nhất kỷ luật cảnh cáo bà T.N. (29 tuổi, cán bộ phụ trách lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội của xã), vì vi phạm đạo đức lối sống. Người có quan hệ tình cảm với nữ cán bộ vừa bị kỷ luật là ông L.H.H., Bí thư Đảng ủy xã Xà Phiên.

Vụ nữ cán bộ quan hệ bất chính với bí thư xã: Chồng phục hồi thẻ nhớ điện thoại, tìm bằng chứng tố cáo vợ - Ảnh 1.

UBND xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ (Hậu Giang). Ảnh: Báo Người lao động

Tin từ báo Người lao động, ngày 10/11, UBND xã Xà Phiên đã tiến hành họp xem xét kỷ luật đối với bà T.N. Theo kết quả cuộc họp có 22 phiếu kỷ luật cảnh cáo và 7 phiếu kỷ luật khiển trách. Trước đó, bản thân bà N. đã có bản tự kiểm và tự nhận hình thức kỷ luật là cảnh cáo.

Đồng thời, theo nguồn từ từ Zing.vn, để tìm được bằng chứng tố cáo bí thư xã, chồng của nữ cán bộ xã đã phục hồi thẻ nhớ điện thoại vợ. Tổ xác minh của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Long Mỹ sau đó đề nghị chuyển hình ảnh này cho công an để giám định.

Cuối tuần trước, Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ họp thống nhất kỷ luật ông H. bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng.

Cũng theo thông tin trên báo Giao thông, đầu năm 2018, chồng bà T.N. (29 tuổi) đã gửi đơn tố cáo ông H. có quan hệ bất chính với bà N. trong thời gian dài. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Long Mỹ cho thấy, ông H. có quan hệ tình cảm với bà N. trong suốt 3 năm từ năm 2015 cho đến nay. 

Tuy nhiên, do ông này là huyện ủy viên nên Huyện ủy Long Mỹ phải báo cáo sự việc lên cấp trên để có quyết định cuối cùng.

(Tổng hợp)

Chia sẻ