Vụ nổ súng khiến 2 vợ chồng giám đốc tử vong ở Điện Biên: Hé lộ thư tuyệt mệnh của nghi phạm

Minh Khôi - Minh Ngọc,
Chia sẻ

Theo Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, hiện công an đang thu giữ lá thư nghi phạm viết dài vài trang giấy. Trong thư nghi phạm có viết rằng vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Vụ có nợ tiền nghi phạm nhưng không trả.

Liên quan đến vụ xả súng kinh hoàng ở Điện Biên khiến 3 người tử vong, chiều 15/8, thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, cơ quan công an tỉnh vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ nổ súng xảy ra trên địa bàn phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ khiến cặp vợ chồng tử vong.

Theo đó, nghi phạm gây án đã được xác định là Phạm Quang Sỏi (SN 1964, trú tại số nhà 76, phố 12, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Trước đây, Sỏi từng sống tại địa bàn phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ.

Theo thiếu tướng Hồng, kẻ cầm súng CKC bắn chết 2 nạn nhân là người nghiện ma túy. Bước đầu, cơ quan điều tra đã trích xuất hình ảnh camera ở hiện trường, phản ánh được diễn biến vụ án mạng.

Vụ nổ súng khiến 2 vợ chồng giám đốc tử vong ở Điện Biên: Hé lộ thư tuyệt mệnh của nghi phạm  - Ảnh 1.

Hiện ngôi nhà đang được lực lượng chức năng tiến hành khám xét, điều tra, mở rộng vụ án.

"Kẻ cầm khẩu súng vào gõ cửa, khi người vợ ra mở cửa thì bị bắn. Sau đó, hắn vào nhà bắn chết người chồng rồi tự sát. Ngay sau khi tự sát, đối tượng Sỏi bị thương và được lực lượng công an đưa đi cấp cứu, tuy nhiên đã chết trên đường ngay sau đó", thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết thêm.

Được biết, ở địa phương, nghi phạm này còn thuộc diện theo dõi về hình sự. Ngay trong sáng nay, cơ quan công an đã tiến hành khám nhà đối tượng ở tổ 18, phường Tân Thanh. Tại đây cơ quan công an phát hiện Sỏi có để lại một lá thư tuyệt mệnh.

Theo thiếu tướng Hồng, hiện công an đang thu giữ lá thư Sỏi viết dài vài trang giấy. Trong thư Sỏi có viết rằng vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Vụ có nợ tiền Sỏi mà không trả.

Quá trình điều tra, ban đầu xác định, đối tượng Phạm Quang Sỏi có một vợ và con trai nhưng đã ly hôn. Trước đây, đối tượng sinh sống tại Thị xã Mường Lay sau đó chuyển về phường Noong Bua cư trú.

Trong sáng 15/8, Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành khám xét căn nhà số 76 ở tổ 12, phường Tân Thanh để điều tra mở rộng vụ án.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Trước đó, khoảng 6 giờ 40, ngày 15/8, tại số nhà 197, tổ dân phố 30, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng, khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, người dân trong khu vực có nghe tiếng súng nổ, khi tiếp cận được hiện trường, người dân phát hiện 1 người phụ nữ bị bắn chết ngay tại cửa nhà, 1 người đàn ông chết trong nhà, 1 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hiện người này đã tử vong.

Qua xác định, nạn nhân là ông Nguyễn Tuấn Vụ (sinh năm 1966) và vợ là bà Nguyễn Thị Lý (sinh năm 1971). Ở địa phương ông Vụ là Giám đốc công ty lương thực, còn vợ ở nhà bán tạp hóa và ghi lô tô. Họ có 2 người con đang sinh sống và học tập tại Hà Nội. Thường ngày, họ là người hòa đồng, tốt tính, không có mâu thuẫn gì tại khu dân cư.

Chia sẻ