Vụ nhà 6 người trả hóa đơn 20 triệu tiền nước: UBND xã yêu cầu không được cắt nước của người dân

Lê Bảo,
Chia sẻ

Chủ tịch UBND xã Tân Triều (Thanh Trì – Hà Nội) cho biết sẽ yêu cầu Hợp tác xã Nông nghiệp Triều Khúc không được cắt nước gia đình ông Ứng vào ngày 24/5.

Như chúng tôi đã phản ánh đến bạn đọc về việc gia đình ông Trần Công Ứng (Xóm Lẻ - Triều Khúc) bàng hoàng khi nhân viên của Hợp tác xã Nông nghiệp Triều khúc thông báo trong tháng 4/2016 gia đình sử dụng hết 1.029 mét khối nước và tổng số tiền phải thanh toán lên đến 19.125.036 đồng.

Nhận được hóa đơn tiền nước "khủng", gia đình ông Ứng cho rằng phía Hợp tác xã đã có sai sót trong hóa đơn thu tiền nước, vì vậy gia đình ông Ứng đã nhiều lần yêu cầu lãnh đạo Hợp tác xã Triều Khúc làm rõ. Tuy nhiên, mọi yêu cầu của người dân đều không được đáp ứng và còn bị dọa sẽ cắt điện nước nếu không đóng tiền trước ngày 24/5/2016.

Chiều ngày 20/5, Ông Nguyễn Hữu Vy (Chủ tịch xã Tân Triều) cho biết phía xã đã nắm được sự việc nhưng chưa thấy đơn thư của gia đình ông Ứng gửi đến UBND xã. Thế nhưng, do sự việc xảy ra trên địa bàn nên UBND xã đã mời đại diện Hợp tác xã lên làm việc. Tuy nhiên, ông Vy cũng cho biết, UBND xã phải mời đến lần thứ 2 Hợp tác xã mới lên làm việc và giải trình về vấn đề này.

nước
Hóa đơn tiền nước tháng 4 của gia đình ông Ứng lên đến hơn 19 triệu đồng.

nước
Anh Trần Công Sơn con trai ông Ứng cho biết, không phát hiện bất cứ dấu hiệu bất thường nào trong bể nước ngầm.

nước
Bể nước ngầm của gia đình ông Ứng.


Ngay sau khi nhận được thông tin về phía UBND xã Tân Triều yêu cầu phía Hợp tác xã không được cắt nước của gia đình mình, ông Trần Công Ứng cho biết rất vui vì phía UBND đã vào cuộc chỉ đạo. 

Gia đình ông Ứng cho biết thêm: “Họ nói nếu trước ngày 24/5 này mà không đóng tiền sẽ cắt nước khiến gia đình chúng tôi lo lắng. Trong khi đó gia đình tôi cũng đã kiểm tra rất kỹ các đường ống nước, phao nước cũng như bể ngầm đều không phát hiện có gì bất thường. Tôi cũng đã tham khảo nhiều gia đình làm nghề rửa xe… nhưng tiền nước hàng tháng cũng chỉ phải trả chưa đến 1 triệu đồng". 

Ông Ứng cũng thông tin, ngày 20/4 đại diện Hợp tác xã đã cùng phía gia đình tháo đồng hồ nước và mang đến Tổng cục do lường chất lượng để kiểm định.

"Hy vọng cơ quan chức năng sớm cho chúng tôi lời giải đáp chứ sự việc này cũng khiến gia đình tôi đau đầu và mệt mỏi quá", ông Ứng tha thiết.


Chia sẻ