Vụ nam thanh niên lái siêu xe Ferrari bị tạm giữ: Xe thường xuyên... rớt biển số

TRẦN THÁI,
Chia sẻ

Nhiều bạn đọc phản ánh, thường xuyên thấy chiếc "siêu xe" Ferrari 488 GTB mang BKS 51F-819.40 lưu thông qua khu vực cầu Chánh Hưng không gắn biển số trước.

Ngày 12-5, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM cho biết Trạm CSGT Đa Phước đã gửi giấy mời làm việc về nơi cư trú cho tài xế Ferrari 488 GTB mang BKS 51F-819.40.

Trước đó, khi bị CSGT lập biên bản xử phạt hành chính vào tối 9-5, tài xế này đã không đồng ý ký vào biên bản.

Ở một diễn biến khác, trước lời giải thích "rớt biển số xe trước, chưa kịp gắn lại" của nam tài xế, nhiều bạn đọc phản ánh đến Báo Người Lao Động rằng họ thường xuyên thấy "siêu xe" này... rớt biển số.

Theo đó, một người đàn ông ở quận 8 cho biết thường xuyên thấy chiếc "siêu xe" lưu thông qua cầu Chánh Hưng (quận 8) mà không gắn biển số trước.

Một bạn đọc khác thông tin cụ thể hơn, chiếc xe này hay đậu tại khu vực các quán nhậu trên đường Đào Cam Mộc (quận 8) trong tình trạng không gắn biển số trước. Theo người này phỏng đoán, có thể do chiếc xe đã được "chế" lại nên không có chỗ gắn biển số trước. Hơn nữa, pô xe cũng được "độ" khiến tiếng máy "nghe nhức đầu" (?!).

Vụ nam thanh niên lái siêu xe Ferrari bị tạm giữ: Xe thường xuyên...rớt biển số - Ảnh 1.

Vụ nam thanh niên lái siêu xe Ferrari bị tạm giữ: Xe thường xuyên...rớt biển số - Ảnh 2.

Vụ nam thanh niên lái siêu xe Ferrari bị tạm giữ: Xe thường xuyên...rớt biển số - Ảnh 3.

Chiếc siêu xe lưu thông trên đường không gắn biển số trước

"Xe không gắn biển số trước nhưng chạy bất chấp ngày đêm, đúng là "coi trời bằng vung" (?!). Nếu muốn có bằng chứng, chỉ cần trích xuất camera an ninh trong khu vực này. Mong công an tạm giữ thật lâu để tài xế này bớt ngông nghênh" – bạn đọc này bức xúc.

Trong khi đó, nhiều bạn đọc bình luận rằng: "Ông này có gắn biển số xe bao giờ đâu". Bạn đọc dẫn chứng, cách đây 1 tháng, tài xế từng quay video điều khiển "siêu xe" này lưu thông trên nhiều tuyến đường tại TP HCM, không gắn biển số trước, để đăng tải lên mạng xã hội.

Một đoạn clip cho thấy nam thanh niên điều khiển Ferrari 488 GTB mang BKS 51F-819.40 "rớt biển số trước" lưu thông trên nhiều tuyến đường TP HCM

Hàng loạt "bằng chứng" trên khiến dư luận dấy lên nghi vấn nam thanh niên lái Ferrari 488 GTB bị CSGT lập biên bản xử phạt trước đó đã nói dối về việc "rớt biển số xe".

Trước đó, đêm 9-5, quá trình tuần tra kiểm soát trên đường Dương Bá Trạc, tổ công tác phản ứng nhanh 363 thuộc Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM) phát hiện một nam tài xế không thắt dây an toàn, điều khiển chiếc xe Ferrari 488 GTB mang BKS 51F-819.40 không gắn biển số trước di chuyển trên đường.

Vụ nam thanh niên lái siêu xe Ferrari bị tạm giữ: Xe thường xuyên...rớt biển số - Ảnh 5.

Nam thanh niên bị lập biên bản xử phạt hành chính đêm 9-5.

Sau yêu cầu dừng xe, thông báo lỗi, tổ công tác đã yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ, kiểm tra hành chính. Liên quan đến lỗi không gắn biển số trước của xe, tài xế giải thích do "va quẹt trước đó nên rớt biển số xe ở đầu và đang trên đường về nơi sửa chữa". CSGT cho rằng lý do này bất hợp lý nên đã lập biên bản xử lý.

Tuy nhiên, nam thanh niên không chấp hành mà liên tục lớn tiếng xúc phạm tổ công tác, thu hút rất đông người đến xem, gây ra tình trạng ách tắc giao thông qua khu vực nên bị CSGT khống chế, đưa về trụ sở.

Theo tìm hiểu, chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB nói trên có trị giá trên 10 tỉ đồng, hiện do ông N.V.S, chủ showroom ôtô trên đường An Dương Vương, quận 5, TP HCM đứng tên sở hữu.

Vụ nam thanh niên lái siêu xe Ferrari bị tạm giữ: Xe thường xuyên... rớt biển số - Ảnh 6.

Chia sẻ