Vụ lật thuyền khiến hai vợ chồng tử vong trong đêm: Gần 3 ngày vẫn chưa tìm thấy thi thể người vợ

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Sau gần 3 ngày công tác tìm kiếm được thực hiện, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy thi thể chị Mai Thị L. - nạn nhân trong vụ lật thuyền chài khiến hai vợ chồng gặp nạn.

Liên quan đến vụ lật thuyền trên sông Trà Lý (xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư, Thái Bình) khiến hai vợ chồng gặp nạn trong đêm, sau gần 3 ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy thi thể chị Mai Thị L..

Vụ lật thuyền khiến hai vợ chồng tử vong trong đêm: Gần 3 ngày vẫn chưa tìm thấy thi thể người vợ - Ảnh 1.

Khúc sông nơi vợ chồng chi L. gặp nạn.

Hai vợ chồng chị L. làm nghề thuyền chài trên sông Trà Lý. Trước đó vào tối ngày 6/1, trong lúc hai người chèo thuyền đoạn qua địa phận phường Tiền Phong, TP Thái Bình thì bất ngờ bị lật thuyền khiến cả hai vợ chồng rơi xuống sông. 

Thi thể anh Q. được tìm thấy sau đó, nhưng sau gần 3 ngày kể từ khi gặp nạn, vẫn chưa có tung tích gì về chị L..

Sáng ngày 9/1, trao đổi với PV, ông Nguyễn Bá Lục, Chánh Văn phòng UBND huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo huyện cùng các phòng, ban của huyện đã về địa phương phối hợp với chính quyền địa phương lo hậu sự cho anh Q..

Đồng thời chính quyền địa phương phát động kêu gọi các đoàn thể ủng hộ gia đình nạn nhân, thăm hỏi, động viên gia đình. Hiện chính quyền địa phương tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đoàn thể ủng hộ gia đình để các cháu vơi đi nỗi buồn. 

Vụ lật thuyền khiến hai vợ chồng tử vong trong đêm: Gần 3 ngày vẫn chưa tìm thấy thi thể người vợ - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm chị L..

Bên cạnh đó địa phương cũng đề nghị phía nhà trường, nơi các con vợ chồng anh Q. đang theo học tạo điều kiện, quan tâm đến các cháu để các cháu tiếp tục được ăn học. 

Về hoàn cảnh vợ chồng chị L. theo tìm hiểu gia đình chị thuộc hộ nghèo tại địa phương. Hàng đêm, anh chị để 3 con ở nhà để đi hành nghề chài lưới dọc sông Trà Lý kiếm sống. Được biết, vợ chồng anh Q. sinh được 3 người con (2 gái, 1 con trai). 

Cháu gái lớn học lớp 12, cháu trai học lớp 9, bị mắc bệnh thận hơn 10 năm nay, thường xuyên đau ốm, còn cháu út đang học lớp 6. Anh chị phải phụng dưỡng người cha bị tai biến, mẹ già yếu, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. 

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ