Vụ làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 của Bệnh viện Hoàn Mỹ ở Bắc Ninh: Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ lên tiếng

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ cho biết Công ty Bệnh viện Quốc Tế Hoàn Mỹ bị làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Ninh không phải là công ty con của hệ thống y tế này.

Trưa 14/8, Công ty Cổ phần Y Khoa Hoàn Mỹ (trụ sở tại quận 1, TP.HCM) cùng các bệnh viện, phòng khám thuộc hệ thống (sau đây gọi là "Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ") đã có thông cáo xoay quanh sự việc một bệnh viện cùng tên thương hiệu tại Bắc Ninh bị làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 gây xôn xao dư luận.

Theo đó, Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ cho biết cực lực phản đối và lên án hành vi làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 của Công ty TNHH thiết kế in ấn quảng cáo Thiên Nhân (ở phường Vân Dương, TP Bắc Ninh) rồi bán cho người dân để trục lợi.

Vụ làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 của Bệnh viện Hoàn Mỹ ở Bắc Ninh: Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ lên tiếng - Ảnh 1.

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ cho biết Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ ở Bắc Ninh không phải là công ty con của hệ thống này. (Ảnh: Một bệnh viện của Tập đoàn Hoàn Mỹ ở TP.HCM)

Đây là hành vi rất nguy hiểm, đe dọa đến sức khỏe cộng đồng và làm tổn hại đến hình ảnh, uy tín của các bệnh viện và phòng khám nói chung, nhất là trong giai đoạn cả nước phải gồng mình chống dịch COVID-19 đã và đang còn diễn biến phức tạp.

Do vậy, hệ thống y khoa trên mong muốn các cơ quan quản lý có chế tài nghiêm ngặt, giúp răn đe và ngăn chặn kịp thời các hành vi sai trái nhằm bảo vệ sức khỏe của cộng đồng và bảo vệ uy tín cho các BV, phòng khám để họ chuyên tâm vào việc điều trị bệnh nhân.

Đồng thời, đại diện Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ cũng khẳng định Công ty Bệnh viện Quốc Tế Hoàn Mỹ có địa chỉ tại Số 469 đường Nguyễn Trãi, phường Võ Cường (Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh) không liên quan và không phải là công ty con thuộc Tập đoàn.

Vụ làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 của Bệnh viện Hoàn Mỹ ở Bắc Ninh: Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ lên tiếng - Ảnh 2.

Công an lấy lời khai đối tượng Phan Đình Hải. (Ảnh: CA Bắc Ninh)

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ 9 đối tượng có hành vi làm giả, sử dụng giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 giả để đi qua các chốt kiểm soát dịch.

Người cầm đầu đường dây này là Phan Đình Hải, vì muốn trục lợi đã nghĩ cách làm giả kết quả xét nghiệm của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, TP Bắc Ninh để bán cho các tài xế, thu lợi bất chính khoảng 20 triệu đồng và gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch.

Chia sẻ