Vụ hiếp dâm bé 3 tuổi ở Hà Nội bị 10 năm tù: "Gia đình tôi chờ ngày ông ấy bị bắt giam"

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sau khi đọc lại kết luận từ bản án sơ thẩm và kháng cáo của gia đình bị hại, chủ tọa phiên tòa kết án ông Vĩnh bị tăng hình phạt từ 8 lên 10 năm, riêng phần bồi thường thiệt hại tòa giữ nguyên (33 triệu).

Sáng 22/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh (79 tuổi) về tội Hiếp dâm trẻ em xảy ra cách đây gần 3 năm.

Ngay sau khi phiên tòa vừa kết thúc, bị cáo Vĩnh lẳng lặng rời khỏi căn phòng xử án cùng người con trai dìu dắt đi bên cạnh.

Vụ hiếp dâm bé 3 tuổi ở Hà Nội bị 10 năm tù: Gia đình tôi chờ ngày ông ấy bị bắt giam - Ảnh 1.

Bị cáo Vĩnh lặng lẽ rời khỏi phòng xử án

Chia sẻ với PV về mức án sau khi gia đình kháng cáo, anh Nguyễn Văn Minh (bố bé N – tên đã thay đổi) cho biết, sau gần 3 năm ròng rã đi gõ cửa khắp các cơ quan chức năng, dù kinh tế tốn kém rất nhiều, nhưng sau khi nghe thẩm phán kết luận, anh và gia đình đã toại nguyện trước mức án phạt 10 năm đối với bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh.

Bị cáo V. lặng lẽ rời khỏi phòng xử án với mức án 10 năm tù

"Đến bây giờ, gia đình tôi đã tọai nguyện trước bản án dành cho đối tượng xâm hại con gái tôi. Điều gia đình tôi mong muốn đó là bản án sớm được thực thi pháp luật bởi từ khi gây ra sự việc cho con gái tôi bị cáo Vĩnh vẫn nhởn nhơ bên ngoài và kết thúc phiên toà hôm nay bị cáo vẫn được tại ngoại", anh Minh chia sẻ.

Vụ hiếp dâm bé 3 tuổi ở Hà Nội bị 10 năm tù: Gia đình tôi chờ ngày ông ấy bị bắt giam - Ảnh 3.

Anh Minh chia sẻ sau khi tòa tuyên án

Chị H.A, mẹ của cháu bé ch biết: "Mức án như vậy cũng đã làm cho tư tưởng gia đình tôi thấy hợp lý, nhưng điều quan trọng nhất là gia đình tôi chờ ngày ông ấy bị bắt giam, chứ không thể để ông ấy tại ngoại, nhởn nhơ bên ngoài." cháu bé nói.

Còn bà Đ. – bà nội của bị hại cũng cho rằng, bà đã hài lòng sau khi đơn kháng án tại phiên tòa phúc thẩm được TAND chấp nhận và tăng mức hình phạt thêm 2 năm đối với bị cáo Vĩnh để răn đe. Tuy nhiên, bà Đ. cũng cảm thấy không hài lòng về gia đình và người thân của ông Vĩnh, trước đó từng là hàng xóm nhưng giờ đây đã trở thành những người đối mặt không còn tình nghĩa.

Vụ hiếp dâm bé 3 tuổi ở Hà Nội bị 10 năm tù: Gia đình tôi chờ ngày ông ấy bị bắt giam - Ảnh 4.

Bà Đ. cho biết cháu bé đã được đưa đi khỏi địa phương

Theo bà Đ. kể từ ngày xảy ra sự việc, cháu gái của bà đã hoàn tòa được cách ly khỏi địa phương trên để đi theo bố mẹ về thủ đô sinh sống.

Vụ hiếp dâm bé 3 tuổi ở Hà Nội bị 10 năm tù: Gia đình tôi chờ ngày ông ấy bị bắt giam - Ảnh 5.

Tòa tuyên án bị cáo Vịnh bị mức án 10 năm tù

Trước đó, sáng ngày 5/10/2015 cháu N (thời điểm đó 3 tuổi) cùng bạn sang nhà ông V. chơi. Tại đây, ông V. có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu N. Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình cháu bé đã gặp đối chất với ông V. Chính ông V. đã thừa nhận hành vi của mình đồng thời viết biên bản để tường trình sự việc.

Hôm sau, gia đình cháu N đã làm đơn tố cáo đến Công an huyện Ba Vì. Nhận được đơn tố cáo, CQĐT Công an huyện Ba Vì đã vào cuộc điều tra, đưa bé N. đi giám định và xác định bé có dấu hiệu bị xâm hại.

Ngày 24/2/2016, cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án Hiếp dâm trẻ em để điều tra làm rõ.

Gần một năm sau (24/1/2017), CQĐT CATP Hà Nội tổ chức dựng lại hiện trường và thực nghiệm điều tra vụ án theo lời khai của ông Vĩnh.

Đến ngày 24/7, Đại diện VKSND TP Hà Nội cho biết đã có quyết định truy tố bị can Nguyễn Danh Vĩnh về tội Hiếp dâm trẻ em theo Điều 112 BLHS.

Ngày 06/09/2017, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã xét xử và tuyên phạt ông Nguyễn Danh Vĩnh 8 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em. Tuy nhiên, gia đình cháu N. cho rằng khung hình phạt này còn là quá nhẹ và không thoả đáng nên đã có đơn kháng cáo.

Chia sẻ