Vụ điều dưỡng hiếp dâm bệnh nhân: Chỉ khoảng 5 phút “Dương đã làm một việc tồi tệ với bệnh nhân”

Nguyễn Song,
Chia sẻ

Theo ông Tín thì hành vi đồi bại của Dương làm là do bản chất của con người, tình huống đó bệnh viện không thể lường trước được.

Chiều 31/7, bác sĩ Lê Viết Tín, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha Trang (phường Phước Long, TP Nha Trang), chia sẻ thông tin mới nhất trên trang Zing về vụ việc nam điều dưỡng có hành vi hiếp dâm nữ bệnh nhân. Theo đó, bệnh viện hiện đã đình chỉ công tác đối với điều dưỡng Nguyễn Văn Dương (SN 1993, quê Quảng Bình) để chờ sự điều tra từ cơ quan công an.

Theo bác sĩ Tín, hôm xảy ra sự việc, ê kíp trực đã bố trí 2 người nam hậu gây mê nội soi. Còn vì sao điều dưỡng Nguyễn Văn Dương vẫn thực hiện được hành vi hiếp dâm nữ bệnh nhân khi có 2 người trực, bác sĩ Tín cho rằng, đó là do bản chất của con người, tình huống đó bệnh viện không thể lường trước được.

Lúc xảy ra sự việc người nam kia mang dụng cụ vừa nội soi xong sang phòng khác để vệ sinh, thời gian đi khoảng 5 phút. Trong khoảng thời gian này, anh Dương đã làm một việc tồi tệ với bệnh nhân", bác sĩ Tín nói trên trang Zing.

Bên cạnh đó, ông Tín cũng thừa nhận bố trí điều dưỡng nữ chăm sóc cho bệnh nhân nữ thì vẫn tốt hơn dù có 2 người thì nam hay nữ đều an toàn.

Trước đó, trao đổi với PV báo Đất Việt, Luật sư Vũ Như Hảo (Văn phòng luật sư Vũ Như Hảo và Cộng Sự, tại Nha Trang) nhận định nam điều dưỡng sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm, bệnh viện không phải chịu trách nhiệm gì vì đây là hành vi cá nhân của Dương.

"Nếu như cán bộ bệnh viện biết mà vẫn để cho nam điều dưỡng này thực hiện hành vi này thì họ mới là đồng phạm. Còn trong trường hợp này thì họ không phải chịu trách nhiệm", LS Hảo nhận định.

Vụ điều dưỡng hiếp dâm bệnh nhân: Chỉ khoảng 5 phút “Dương đã làm một việc tồi tệ với bệnh nhân” - Ảnh 1.

Bệnh viện nơi xảy ra vụ việc điều dưỡng giở trò đồi bại với bệnh nhân (Ảnh: Báo Giao thông)

Trả lời báo Công an nhân dân, luật sư Dương Xuân Huề (thuộc VPLS Hoàng Huy, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, đối với hành vi lợi dụng lúc bà L. không thể chống cự được do đang trong tình trạng hôn mê, điều dưỡng Dương đã thực hiện hành vi giao cấu với bà L. thì điều dưỡng D. có thể bị truy tố hình sự đối với hành vi này về Tội hiếp dâm quy định tại Điều 141 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Đối với bệnh nhân L. thì điều dưỡng Dương có trách nhiệm chăm sóc người bệnh được phân công, nhưng Dương đã không thực hiện trách nhiệm của mình, còn xâm hại đến bà L. Đối với hành vi này, Dương có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm b, khoản 2 Điều 141 Tội hiếp dâm của Bộ luật hình sự năm 2015, theo đó có thể chịu mức hình phạt tù đến 15 năm tù, tùy theo mức độ và tính chất hành vi phạm tội của nghi can để xem xét.

Vụ việc xảy ra sáng 24/7, bà T.T.T.L (57 tuổi, trú huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang để khám đại tràng và được chỉ định nội soi gây mê.

Đến trưa cùng ngày, sau khi làm nội soi xong, các bác sĩ giao bệnh nhân L. cho điều dưỡng Dương chăm sóc, vệ sinh chờ hồi tỉnh sau gây mê. Một lúc sau, bà L. biết mình đang bị hiếp dâm nhưng thuốc mê chưa hết nên không thể phản ứng.

Khi tỉnh lại, bà L. trình báo sự việc với Giám đốc bệnh viện và yêu cầu làm rõ sự việc, đối chất với điều dưỡng Dương. Tới chiều cùng ngày, bà L. đến cơ quan công an trình báo.

Điều dưỡng Hoàng Văn Dương được mời lên trụ sở công an làm việc. Tại đây, thanh niên khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sau đó, Dương được gia đình và cơ quan bảo lãnh cho tại ngoại.

(Tổng hợp)

Chia sẻ