Vụ con trai nghi ngáo đá giết chết cả nhà: Người cha tử vong, một người phụ nữ khác cũng bị đối tượng này sát hại

Minh Anh - Hải Long,
Chia sẻ

Trước khi ra tay sát hại mẹ, bà nội và người cha ruột, nghi can đã ghé nhà người thân tại Long An và giết chết một người phụ nữ. Hiện vụ án vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Liên quan đến 2 vụ án mạng nghiêm trọng ở TP.HCM khiến 3 người chết, Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp mở rộng điều tra thêm một cái chết của người phụ nữ tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Bước đầu xác định cả 4 người thiệt mạng đều do một đối tượng gây ra. 

Các nạn nhân bị sát hại trong vụ án gồm: Ông Nguyễn Văn Đ. (52 tuổi, cha nghi can), bà D. (51 tuổi, mẹ nghi can), bà Nguyễn Thị L. (83 tuổi, bà nội nghi can) và bà Bùi Thị N. (58 tuổi, người thân nghi can ở huyện Cần Đước, Long An).

Vụ con trai nghi ngáo đá giết chết cả nhà: Người cha tử vong, một người phụ nữ khác cũng bị đối tượng này sát hại - Ảnh 1.

Vụ việc vẫn đang được mở rộng điều tra.

Nghi can được xác định là Nguyễn Hoàng N. (26 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn). Nghi can N. từng có tiền án về tội "cướp tài sản" và mới chấp hành án xong để về địa phương.

Theo cơ quan điều tra, thời gian gần đây, Nam chơi ma tuý. Khi bị bắt, công an không thể lấy lời khai ngay được vì Nam vẫn còn biểu hiện phê ma tuý nên đưa đi giám định.

Ngoài việc người mẹ, bà nội bị đối tượng này sát hại, người cha bị chém đứt gần 2 cánh tay (sau đó tử vong khi đưa vào bệnh viện cấp cứu), bước đầu điều tra cho thấy nghi can còn giết chết một người phụ nữ khác trong chiều 11/3.

Cụ thể, khoảng 14h cùng ngày, khi bà N. (ở huyện Cần Đước) đang đứng bán hàng thì nghi bị N. chạy xe máy tới và chém chết với nhiều vết thương ở ngực. 

Sau khi gây án, chiều 11/3, N. tiếp tục đến shop quần áo ở xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn, TP.HCM) tìm mẹ ruột, tại đây N. dùng dao sát hại bà. Chưa dừng lại ở đó, nghi can tiếp tục sang nhà bà nội ở xã Xuân Thới Thượng, tấn công cha và bà nội tử vong rồi bỏ trốn.

Đến 22h cùng ngày, đối tượng N. đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ. 

Chia sẻ