Vụ con rể sát hại mẹ vợ rồi giấu xác trong bể nước mưa: Lời khai của nghi phạm hé lộ nguyên nhân vụ án mạng kinh hoàng

Minh Khôi - Minh Ngọc,
Chia sẻ

Tại cơ quan công an, đối tượng khai do mâu thuẫn với vợ cùng bà Hợi nên đối tượng đã dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào người mẹ vợ, sau đó kéo thi thể nạn nhân đẩy xuống bể nước mưa cạnh nhà nhằm giấu xác.

Liên quan đến vụ án con rể sát hại mẹ vợ rồi giấu xác trong bể nước mưa gây rúng động dư luận, mới đây (ngày 21/11), Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ nghi phạm gây án.

Vụ con rể sát hại mẹ vợ rồi giấu xác trong bể nước mưa: Lời khai của nghi phạm hé lộ nguyên nhân vụ án mạng kinh hoàng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Danh tính đối tượng là Vũ Đức Bộ (SN 1989), trú tại thôn Các Đông, xã Thái Thượng (cùng huyện Thái Thụy, là con rể bà Hợi).

Tại cơ quan công an, Bộ thừa nhận hành vi giết mẹ vợ và khai, do mâu thuẫn với vợ cùng bà Hợi.

Theo đó, quá trình chung sống, chị Nguyễn Thị Huệ (23 tuổi, vợ Bộ) phát hiện chồng nghiện ngập nên ly thân và bỏ về nhà mẹ đẻ ở xã Thụy Phương, cách nhà Bộ khoảng 4 km. Sáng 20/11, nghi phạm sang nhà mẹ vợ để giải quyết mâu thuẫn nhưng không gặp do chị Huệ đi làm.

 Sau đó, Bộ và bà Hợi xảy ra xích mích về việc nuôi 2 đứa trẻ (con của vợ chồng Bộ). Do bực tức, Bộ dùng dao bấm sát hại người phụ nữ. Thấy bà Hợi tử vong, nghi phạm kéo tử thi ra bể nước rồi đẩy vào trong bể nước.

Vụ con rể sát hại mẹ vợ rồi giấu xác trong bể nước mưa: Lời khai của nghi phạm hé lộ nguyên nhân vụ án mạng kinh hoàng - Ảnh 2.

Bể nước nơi con rể đẩy mẹ vợ xuống sau khi sát hại

Cũng theo cơ quan CSĐT, quá trình điều tra cho thấy, Bộ là đối tượng nghiện ma túy, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Trước khi xảy ra sự việc, có lần đối tượng đe dọa giết mẹ vợ. 

Khi tiếp nhận vụ án, cơ quan công an nhanh chóng khoanh vùng nghi phạm và bắt được đối tượng Bộ ngay sau đó.


Chia sẻ