Vụ con dâu khai tử bố mẹ chồng: Khởi tố vụ án

Võ Nam,
Chia sẻ

Công an quận Tây Hồ vừa khởi tố vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan vụ con dâu khai tử bố mẹ chồng.

Ngày 19/7, Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) cho biết vừa khởi tố vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" để điều tra, xem xét xử lý các cá nhân có liên quan đến vụ con dâu khai tử bố mẹ chồng đang sống.

Trước đó, vợ chồng cụ Đỗ Văn Hợp và Nguyễn Thị An (cùng 89 tuổi, ở quận Tây Hồ) có đơn tố cáo một số cán bộ UBND phường Nhật Tân và cán bộ văn phòng công chứng làm giả hồ sơ, thực hiện hành vi gian dối nhằm khai tử 2 cụ dù họ còn sống.

Vụ con dâu khai tử bố mẹ chồng: Khởi tố vụ án - Ảnh 1.

Vợ chồng cụ Đỗ Văn Hợp tại phiên tòa ngày 23/7/2020.

Trong đơn tố cáo, vợ chồng cụ Hợp còn cho rằng, nhóm cán bộ đã tạo điều kiện cho bà Viễn (64 tuổi, con dâu cụ Hợp) chiếm đoạt tài sản nhà, đất và tước đoạt quyền thừa kế.

Vụ việc xảy ra từ năm 2005, chồng bà Viễn là ông Đỗ Mạnh Tiến qua đời. Sau đó, bà Viễn đã đến Phòng Công chứng số 3, TP Hà Nội thực hiện thủ tục kê khai di sản thừa kế. Người thừa kế chỉ có bà Viễn và 2 con gái. Đối với ông Hợp và bà An (bố mẹ chồng), người con dâu này khai "đã chết". Trong khi ông Hợp và bà An vẫn đang sống.

Tiếp đó, bà Viễn đem bán toàn bộ 180m2 đất thừa kế cho chị T.H. (ở quận Ba Đình). Đến năm 2015, ông Hợp bà An "té ngửa" khi phát hiện bị con dâu "khai tử" nên đã có đơn kêu cứu gửi nhiều nơi. 

Năm 2017, chị T.H phát hiện ra sự việc gian dối khi bà Viễn "khai tử" bố mẹ chồng nên khởi kiện vụ án tranh chấp đòi nhà cho ở nhờ và yêu cầu hủy sổ đỏ trong giao dịch với bà Viễn ra TAND Hà Nội.

Ngày 23/7/2020, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án tranh chấp này. Nhưng bị đơn là bà Viễn cáo ốm không có mặt, nên phiên tòa phải hoãn. Vụ án có dấu hiệu tội phạm nên TAND TP Hà Nội đã trả hồ sơ ngày 18/9/2020 để điều tra bổ sung.

Chia sẻ