Vụ cô gái trẻ 19 tuổi nghi bị người yêu sát hại ở Hà Nội: Đã xác định được danh tính đối tượng

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sáng 18/6, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đang lấy lời khai của Nguyễn Duy Cường (25 tuổi, quê Lào Cai) để điều tra vụ án mạng khiến một cô gái tử vong tại phòng trọ.

Theo thông tin ban đầu, chiều 17/6, người dân trong ngõ 279 đường Hoàng Mai bất ngờ chứng kiến lực lượng chức năng đến căn phòng trọ nằm sâu trong ngõ để điều tra một vụ án mạng.

Nạn nhân được xác định là V.T.Q.Tr. (SN 2000, ở huyện Lý Nhân, Hà Nam) tử vong tại chỗ.

hh

Nghi phạm gây án (Ảnh C.N)

Qua công tác khám nghiệm hiện trường đã ghi nhận nạn nhân có thương tích trên cơ thể, nghi bị sát hại. Thu thập thêm thông tin, Công an quận Hoàng Mai xác định thanh niên này là Nguyễn Duy Cường.

Được biết, ngay sau khi sát hại bạn gái, Cường đã bỏ lên khu vực gần biên giới. Chiều cùng ngày, Cường đến trụ sở công an ở Lạng Sơn đầu thú, khai nhận hành vi dùng dao sát hại bạn gái. Sau đó, lực lượng chức năng đã di lý nghi can về Hà Nội để tiếp tục điều tra.

Chia sẻ với PV, một số người dân quen biết với nạn nhân cho hay: "Cách đây một thời gian thì cô gái thường đi ra đầu ngõ cùng bạn trai để đón xe đi làm. Chúng tôi chỉ được biết một chút thông tin về cô gái này, cô gái thường đi làm hay đi học ở nước ngoài. Thông tin được biết, ngày mai cô gái này sẽ đi nước ngoài làm ăn hoặc học tập, thì xảy ra sự việc đau lòng", một người dân kể.

20190618_085945

Khu vực phòng trọ ở cuối ngõ rất ít người qua lại.

20190618_085902

Nơi xảy ra vụ việc đã bị khóa trái cửa.

Theo ghi nhận của PV, dãy phòng trọ nơi xảy ra sự việc rất hoang vắng. Dãy trọ có 5 phòng nhưng hầu như rất ít người ra vào.

Chủ nhà trọ cho hay, cô gái cùng người mẹ đến khu vực thuê trọ được khoảng 1 năm nay, mỗi người thuê một căn phòng riêng biệt nhưng sát nhau để tiện trông coi. Hàng ngày, mẹ của cô gái bán hàng rong ở gần khu vực.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ