Vu Chính bị chỉ trích đạo nhái phim của chính mình

Shindo,
Chia sẻ

Khán giả màn ảnh nhỏ khẳng định rằng Vu Chính đã dùng một kịch bản cho cả hai bộ phim là “Mai khôi giang hồ” và “Nữ nhân của vua”.

Tuy chỉ mới ra mắt khán giả Trung Quốc từ ngày 14/10 nhưng phim truyền hình Nữ nhân của vua đã nhận không ít lời chỉ trích. Nhiều khán giả cho rằng nội dung của Nữ nhân của vua quá giống bộ phim được sản xuất từ năm 2009 là Mai khôi giang hồ - tác phẩm cũng do Vu Chính làm biên kịch.
 
Vu Chính bị chỉ trích đạo nhái phim của chính mình 1
"Nữ nhân của vua" bị cho là đạo nhái "Mai khôi giang hồ" 
 
Một số khán giả sau khẳng định, nội dung của Mai khôi giang hồNữ nhân của vua có nhiều tình tiết quá giống nhau. Mai khôi giang hồ lấy bối cảnh thời dân quốc, mở đầu bằng chuyện tiểu thư Quân Ỷ La (Hoắc Tư Yến) cứu được Thẩm Tư Như (Hoắc Tư Yến) trong thời loạn lạc, sau đó trở thành tỉ muội tốt.
 
Vu Chính bị chỉ trích đạo nhái phim của chính mình 2
 
Bởi vì không muốn chấp nhận hôn nhân cha mẹ định sẵn nên Quân Ỷ La và Thẩm Tư Như đã giả ngu để dọa đối tượng cầu thân chạy mất. Với Nữ nhân của vua, dù bối cảnh cách Mai khôi giang hồ cả ngàn năm nhưng nội dung cũng tương tự thế, mối dây liên kết giữa Lữ Lạc (Trần Kiều Ân) với Vu Diệu Qua (Viên San San) không khác một tình tiết nào.
 
Vu Chính bị chỉ trích đạo nhái phim của chính mình 3

Vu Chính bị chỉ trích đạo nhái phim của chính mình 4
Cảnh phim "Mai khôi giang hồ"
 
Chưa hết, đến cảnh gặp nhau của nam nữ chính cũng giống nhau y đúc. Nữ chính trong 2 bộ phim đều đeo mặt nạ để nhảy múa trong thanh lâu, bị sàm sỡ và được nam chính cứu giúp. Sau đó, nam chính đi ám sát kẻ thù thất bại, bị người truy đuổi và được nữ chính giúp thoát thân. 
 
Khán giả mỉa mai Vu Chính rằng làm phim kiểu “mỳ ăn liền”, vì quá thiếu ý tưởng nên đã chẳng ngại đạo nhái lại chính tác phẩm của mình. Hai bộ phim chẳng những giống nhau về tình tiết mà tính cách nhân vật cũng chẳng khác gì. Nữ chính sinh ra trong gia đình giàu có, tính cách bộc trực, thẳng thắn, mạnh mẽ như con trai. 
 
Vu Chính bị chỉ trích đạo nhái phim của chính mình 5
 
Nữ thứ có tuổi thơ bất hạnh, bị người ức hiếp, bề ngoài dịu dàng nhưng bên trong lại thâm sâu, hiểm độc. Nam chính tuy cố tỏ ra lạnh lùng nhưng lại không che giấu được tình cảm khi gặp nữ chính. Sẵn sàng vì người yêu mà bỏ hết cả thiên hạ. Những mẩu đối thoại của các nhân vật trong phim cũng giống nhau một cách khó hiểu, khiến cho nhiều khán giả nghĩ rằng Vu Chính đang dùng một kịch bản cho Mai khôi giang hồ lẫn Nữ nhân của vua.
 
Vu Chính bị chỉ trích đạo nhái phim của chính mình 6

Vu Chính bị chỉ trích đạo nhái phim của chính mình 7
Cảnh phim "Nữ nhân của vua"
 
Phát hiện được những tình tiết “bất thường”, cánh phóng viên Trung Quốc đã tìm cách liên hệ với Vu Chính để chất vấn. Tuy nhiên, “biên kịch lắm chiêu” đã từ chối bằng lý do đang bận quay Tân thần điêu đại hiệp nên không muốn bàn đến 2 bộ phim đã làm từ rất lâu.
Chia sẻ