Vụ cháy quán karaoke ở Trần Thái Tông: khởi tố 3 bị can, chủ quán được tại ngoại vì nuôi con nhỏ

Thế Long,
Chia sẻ

Theo kết luận điều tra, khi cắt bản lề cửa tầng 2, thợ hàn để tia lửa bắn lên vách khiến hỏa hoạn xảy ra tại quán karaoke Trần Thái Tông. Ba bị can bị khởi tố, bắt giam 2 đối tượng, chủ quán được tại ngoại vì có con nhỏ.

Ngày 12/11, Tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội, Cơ quan cảnh sát điều tra đã công bố chính thức kết quả điều tra vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông.

Theo đó, kết quả điều tra ban đầu của CATP Hà Nội cho thấy, nhà số 68 Trần Thái Tông được chị Nguyễn Diệu Linh (30 tuổi, trú tại phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) thuê 10 năm (từ 1/7/2016 đến 1/7/2026) để kinh doanh dịch vụ karaoke. 

Để cải tạo cơ sở này, chị Linh đã thuê Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thiện An Phú (trụ sở tại phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm) thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy.

cháy quán karaoke
Vụ cháy lan sang 3 nhà bên cạnh

Ngày 13/10, Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC. Đến ngày 31/10, Công ty Thiện An Phú đã thi công đúng theo hồ sơ được thẩm duyệt được 90% tiến độ công trình nhưng chưa kết nối các hệ thống nên các thiết bị chưa hoạt động.

Mặt khác, theo yêu cầu của chồng chị Linh, cửa thoát hiểm ở tầng 2 không được lắp đặt; đường ống nước thuộc hệ thống chữa cháy tự động theo thiết kế được duyệt phải lắp ống D32 nhưng đã thay đổi bằng ống D25. 

Cơ quan điều tra cho biết, hệ thống biển quảng cáo của quán còn vi phạm Thông tư của Bộ Xây dựng về phương tiện quảng cáo ngoài trời về vượt quá chiều cao, làm cản trở việc chữa cháy.

Theo thiết kế được Cảnh sát PCCC duyệt, tầng 1 lắp vách kính chống cháy 60 phút, các cửa phòng lắp cửa chống cháy 45 phút nhưng chưa được chủ quán thực hiện.

cháy quán karaoke
Hơn 7 tiếng đồng hồ, khói bao trùm cả khu vực

cháy quán karaoke

cháy quán karaoke

cháy quán karaoke
Hiện trường sau vụ hỏa hoạn

Cùng ngày, Trung tá Hoa Việt Thắng, Phó trưởng Phòng cảnh sát hình sự (PC45), cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can, gồm Nguyễn Diệu Linh (30 tuổi, trú phường Văn Quán, quận Hà Đông, chủ quán karaoke); Hoàng Văn Tuấn (23 tuổi, quê Nghệ An, thợ hàn) và Lê Thị Thì (tức Thanh, 54 tuổi, ở quận Cầu Giấy, chủ sử dụng lao động Tuấn) về hành vi Vi phạm quy định về PCCC.

Riêng chị Linh được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ, cơ quan điều tra cấm rời khỏi nơi cư trú. Hai bị can còn lại bị tạm giam.

Vào khoảng 13h 30 phút, ngày 1/11 xảy ra vụ cháy lớn tại quán karaoke địa chỉ 68 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Người trực tiếp chứng kiến vụ việc và gọi xe cứu hỏa là ông Bùi Xuân Chiến (trú tại tổ 25, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) kể lại: Ngọn lửa phát ra từ tấm biển quảng cáo sau đó lan sang khoảng 3 nhà bên cạnh. Lúc này có hàng chục người may mắn thoát nạn ra bên ngoài, cùng lúc đó là tiếng nổ lốp của chiếc xe ô tô đỗ trước nhà do lửa bén vào.

Sau ít phút, lực lượng cứu hỏa đã có mặt và điều động hàng trăm chiếc xe cứu hỏa và huy động mọi nguồn lực để dập tắt ngọn lửa. Khoảng 500 cán bộ chiến sỹ lính cứu hỏa và các lực lượng chức năng đã dập tắt ngọn lửa kinh hoàng sau 7 tiếng đồng hồ.

Tối cùng ngày, phát biểu với báo chí, chủ tịch quận Cầu Giấy cho biết thông tin sơ bộ ban đầu nguyên nhân do thợ hàn bất cẩn. Vụ hỏa hoạn khiến 13 người tử vong.

Chia sẻ