Vụ cháy nhà 6 người chết ở Sài Gòn: Một người đàn ông bị thương khi cố đạp cửa cứu người

Mộc Cát,
Chia sẻ

Anh K.Q.L đến một quán Karaoke ở con hẻm xảy ra vụ cháy nhà thì chứng kiến sự việc, anh đã lao vào đạp cửa để cứu người nhưng bất thành vì bị thương ở chân.

Có mặt tại giường bệnh tại Bv 115, anh K.Q.L đã tỉnh táo hoàn toàn, dù chân vẫn còn hiện rõ vết máu vì bị cánh cửa cắt khá sâu. Anh nói: "Tối ngày 15-12, tôi đến nhà bạn ở khu vực đường Lê Văn Sỹ (Q.3) chơi. Sau khi anh em uống với nhau vài chai, cả nhóm mới rủ nhau đi karaoke. Nhưng chưa kịp ca thì thấy con hẻm bên cạnh có nhà cháy. Ngay lập tức tôi chạy đến trước nhà, cố sức dùng chân đạp mạnh để phá cửa. Nhưng cánh cửa quá cứng, đạp đến cái thứ ba thì nó đâm sâu vào chân tôi. Máu chảy ra quá nhiều, lại có hơi men sẵn trong người khiến tôi choáng váng, ngồi phịch xuống. Lát sau thì bạn bè tôi kêu xe ôm đưa tôi vào BV 115. Tôi không biết những người còn lại như thế nào, sáng giờ đọc báo nghe thấy 6 người chết mà đau lòng lắm. Nếu lúc đó mình phá cửa được thì có lẽ thảm cảnh này đã không xảy ra".

Theo bác sĩ Bv 115 thì anh K.Q.L (SN 1991), nhập viện trong tình trang vết thương cổ chân phải và tổn thương động mạch chày sau bên phải. Bệnh nhân được phẫu thuật khâu nối gân, nối mạch máu.

Còn thông tin về các nạn nhân khác trong vụ cháy, trưa ngày 16-12, đại diện BV 115 cho biết có 5 người nhập viện nhưng hiện tại thì có 2 bệnh nhân đang điều trị tại BV.

Vụ cháy nhà 6 người chết ở Sài Gòn: Một người đàn ông bị thương khi cố đạp cửa cứu người - Ảnh 1.

3/5 nạn nhân đã được xuất viện trở về.

Cụ thể, TS. BS Nguyễn Đình Phú – Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Nhân Dân 115 cho biết, rạng sáng 16-12, bệnh viện tiếp nhận 5 trường hợp nạn nhân trong vụ cháy, trong đó có 4 người trực tiếp có mặt trong ngôi nhà và 1 người bị thương trong lúc tìm cách ứng cứu.

Vụ cháy nhà 6 người chết ở Sài Gòn: Một người đàn ông bị thương khi cố đạp cửa cứu người - Ảnh 2.

Đại diện BV 115 thông báo tình hình các nạn nhân.


Bệnh nhân, N.T.T.H (SN 1993), vì nhảy từ lầu 1 xuống nên bị một vết thương ở bàn chân phải và đầu gối phải, vết thương trên trán dài 3cm, gãy xương bánh chè bên phải đã chuyển phòng mổ để xử lý vết thương bánh chè.

Bệnh nhân thứ 3 là L.T.C.H (198) bị thương ở gót chân bên phải, vai phải, bị gãy xương gót đã được bó bột và đã cho xuất viện về.

Bệnh nhân thứ 4 là N.T.H (SN 1995) cũng bị một vết thương đau ở khủy phải vì nhảy từ lầu xuống, đã xử lý bằng thuốc giảm đau, kháng sinh và được xuất viện.

Bệnh nhân thứ 5 là L.T.C (1996) nhảy từ lầu 1 xuống, bị chấn thương ở gót chân bên phải và bỏng độ 2 ở 2 bàn tay, chẩn đoán chấn thương phần mềm ở gót chân trái và cho về.

Vụ cháy nhà 6 người chết ở Sài Gòn: Một người đàn ông bị thương khi cố đạp cửa cứu người - Ảnh 3.

Anh K.L.Q bị chấn thương ở chân phải.

Vụ cháy nhà 6 người chết ở Sài Gòn: Một người đàn ông bị thương khi cố đạp cửa cứu người - Ảnh 4.

Hiện Anh L. đang được người nhà chăm sóc cũng như tiếp tục theo dõi tại BV 115.

Vụ cháy nhà 6 người chết ở Sài Gòn: Một người đàn ông bị thương khi cố đạp cửa cứu người - Ảnh 5.

Cánh cử nơi anh L. cố sức đạp nhưng không thể phá được.

 Hiện anh L. và một nạn nhân khác vẫn đang tiếp tục được theo dõi tại BV.


Chia sẻ