Vụ Bích Phương bị tố "hát nhép": Bích Phương và BTC đêm nhạc bị phạt 9 triệu đồng

Su,
Chia sẻ

Bích Phương thừa nhận là cô hát trên nền nhạc ghi sẵn chứ không phải hát nhép.

Vụ Bích Phương bị giật micro khi đang biểu diễn rồi vướng nghi án hát nhép đã có thêm diễn biến mới.

Sáng 12/11, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh - ông Bùi Quang Nam cho biết, đại diện của ca sĩ Bích Phương và đơn vị tổ chức chương trình diễn ra ở quảng trường 30/10 (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) tối 27/10 vừa qua đã đến Sở giải trình về nghi vấn hát nhép, hát khi chưa được cấp phép.

Qua buổi làm việc này, phía Bích Phương thừa nhận nữ ca sĩ hát trên nền nhạc ghi sẵn, không phải hát nhép. Theo giải trình từ phía Bích Phương, việc hát trên nền nhạc ghi sẵn hiện nay đang diễn ra khá phổ biến. Mục đích của việc này là để đảm bảo chất lượng bài hát, nhất là với những chương trình diễn ra ở sân khấu ngoài trời hay truyền hình trực tiếp.

Vụ Bích Phương bị tố "hát nhép": Bích Phương và BTC đêm nhạc bị phạt 9 triệu đồng - Ảnh 2.

Sự cố Bích Phương đang hát mà bị giành micro gây xôn xao dư luận.

Tuy nhiên theo luật thì việc ca sĩ "hát đè" trên bản thu âm sẵn vẫn là sai. Phía Bích Phương cũng xin nhận lỗi và rút kinh nghiệm ở những lần sau sẽ không lặp lại.

Ngoài ra, ông Bùi Quang Nam cũng cho biết thêm: "Phía ca sĩ Bích Phương thừa nhận 2 lỗi là hát trên bản thu âm sẵn và phần biểu diễn của Bích Phương chưa được đơn vị xin cấp phép. Với hai vi phạm này, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh đưa ra mức phạt hành chính theo quy định là 9 triệu đồng".

Trước đó, khi lùm xùm bị tố hát nhép xuất hiện, Bích Phương đã dùng Facebook cá nhân để khẳng định cô không làm điều này. Bích Phương từng chia sẻ:

Vụ Bích Phương bị tố "hát nhép": Bích Phương và BTC đêm nhạc bị phạt 9 triệu đồng - Ảnh 3.

Bích Phương và BTC chương trình bị phạt 9 triệu đồng.

"Tôi là ca sĩ, tôi luôn cố gắng hoàn thành phần trình diễn của mình tốt nhất. Sau một sự việc làm mình sốc đến nỗi không ngậm nổi miệng lại, tôi vẫn cố gắng đứng tiếp trên sân khấu đó và hoàn thành trọn vẹn phần biểu diễn của mình".

"Và cho những người vẫn muốn hỏi tôi có hát nhép hay không: Tôi KHÔNG hát nhép. Tôi nghĩ với những ai hiểu tôi, họ đã hiểu rồi còn với những người không hiểu, tôi có nói gì cũng không làm hài lòng họ được".

Vụ Bích Phương bị tố "hát nhép": Bích Phương và BTC đêm nhạc bị phạt 9 triệu đồng - Ảnh 4.

Bích Phương từng khẳng định cô không hát nhép.

"Nhưng ngày hôm nay, sau quá nhiều cuộc điện thoại, tôi ngồi tự hỏi mình đã làm gì sai? Em bé đi lạc không phải lỗi của tôi. An ninh lỏng lẻo không phải lỗi của tôi. Việc tôi bị một người đàn ông lạ mặt xông thẳng lên sân khấu giành lấy chiếc micro khi tôi đang hát không phải lỗi của tôi. Tôi không hát nhép".

"Tôi thật sự phát hoảng. Tất cả những điều này là gì? Tôi biết tôi không hoàn hảo. Tôi chưa đạt được kì vọng của nhiều người nhưng tôi vẫn lắng nghe cả khen và chê. Tôi đã và sẽ cố gắng hơn để hát tốt hơn, nhảy đẹp hơn, tôi hứa như thế. Nhưng trong sự việc lần này, tôi chỉ có thể xin lỗi vì đã không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Còn chuyện tôi có làm gì sai hay không, tôi tin tôi không làm gì sai trên sân khấu đó, trong tình huống đó. Và tôi không hát nhép".

Chia sẻ