Vụ bé trai ở Đồng Tháp sau hơn 70h giải cứu: Phó chủ tịch tỉnh thông tin về phương án cứu hộ và tiên lượng nạn nhân

Bài và ảnh: Bảo Trân - Clip: Phú Tuấn,
Chia sẻ

Theo ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, hiện tại bên trong hiện trường đang có sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng Cầu đường, Công an PCCC, BCHQS tỉnh Đồng Tháp, lực lượng Công binh Quân khu 9, cùng các nhóm chuyên gia, lực lượng công nhân, cán bộ kỹ thuật.

Đã hơn 70 giờ trôi qua, công tác cứu hộ vẫn đang được lực lượng chức năng nỗ lực hết mình. Liên tục nhiều đêm liền, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện, các Sở ngành, lực lượng cứu nạn cứu hộ công an, quân đội vẫn đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để có thể đưa bé trai bị lọt vào lòng ống bê tông ra khỏi ống trong thời gian sớm nhất.

Hơn 60 tiếng vẫn chưa tìm được vị trí của Hạo Nam  - Ảnh 1.

Bên trong hiện trường nơi lực lượng chức năng đang nỗ lực cứu bé Hạo Nam.

Vẫn chưa xác định được vị trí nạn nhân

Lúc 10h30, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã dành thời gian trả lời báo chí, ông cho biết công tác cứu hộ hiện tại vẫn đang được tiến hành gấp rút bên trong: "Vô cùng khó khăn vì đây là những thiết bị chuyên dụng ở trong môi trường đường sá đi lại khó khăn, điện nước hạn chế, tuy nhiên vấn đề này đơn vị chức năng cũng đã khắc phục kịp thời, không ngừng nghỉ suốt ngày đêm". 

Trả lời phóng viên về câu hỏi trong hôm nay có hoàn thành việc giải cứu không, ông Bửu cho biết: "Dự kiến theo ước lượng công việc mình đang tập trung tơi đất xung quanh ống, giảm bớt ma sát trong ống cọc, trong hôm nay trước mắt việc tơi đất sẽ hoàn thành trước". 

Hơn 60 tiếng vẫn chưa tìm được vị trí của Hạo Nam  - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trả lời báo chí trưa ngày 3/1.

Về tình trạng súc khoẻ bé trai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin: "Em bé này đang trong tình trạng tiên lượng xấu vì đã trải qua đến ngày thứ 4 rơi trong lòng ống hẹp, môi trường thiếu thông khí, tiên lượng của em bé cực kỳ xấu. 

Đây là tình huống hy hữu, hiếm gặp thành thử ra những biện pháp lúc đầu tập trung là cứu sống em bé sau đó phát sinh khó khăn mới triển khai phương án khác. Mặc dù có lúng túng bất ngờ nhưng đơn vị thi công tại chỗ vẫn tìm mọi cách tiếp cận để ứng cứu em bé". 

Trước đó, lực lượng công binh Quân khu 9 phối hợp với lực lượng chức năng, cứu hộ cứu nạn tỉnh Đồng Tháp đã dùng máy khoan làm mềm đất đá xung quanh thành ống bê tông, nhằm giảm tối đa ma sát; tiến hành dùng camera soi, dò tìm vị trí của cháu bé.

Đội cứu hộ đã hàn ống vách xuyên đêm, đến khoảng 3h sáng ngày 3/1 thì tiến hành đóng đoạn ống vách trên xuống mặt đất, vị trí nằm bao bọc bên ngoài lòng cọc bê tông nơi bé trai bị kẹt lại. Đoạn ống vách có chiều dài 19m, đường kính 1,5m được nhiều thiết bị, phương tiện hỗ trợ.

Đến khoảng 3h sáng nay ngày 3/1, lực lượng chức năng tiếp tục đóng một móng bê tông có bán kính rộng và lớn hơn móng bê tông cháu bé rơi xuống, sau bước này sẽ là bước hút bùn xung quanh giữa 2 móng bê tông và cuối cùng là tiến đến bước rút móng bê tông nhỏ - móng có cháu bé bên trong.

Về phương án dự phòng trong trường hợp xấu nhất, ông Bửu nói: "Nhóm kỹ thuật xác định đang tập trung phương án cứu hộ tốt nhất, toàn bộ lực lượng đang tập trung cho công tác làm tơi xốp đất, giảm ma sát bên ngoài thành ống, đủ điều kiện sẽ kéo khỏi mặt đất".

Theo ông Bửu, hiện tại bên trong hiện trường đang có sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng Cầu đường, Công an PCCC, BCHQS tỉnh Đồng Tháp, lực lượng Công binh Quân khu 9, cùng các nhóm chuyên gia, lực lượng công nhân, cán bộ kỹ thuật. 

Phương án giải cứu bé trai 10 tuổi

Cha Hạo Nam thất thần từ hiện trường về nhà

Sáng ngày 3/1, ông Thái Văn Tấn Tài (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) cha bé Hạo Nam cũng đã được lực lượng chức năng đưa vào trong hiện trường. 

Trưa cùng ngày, các cơ quan ban ngành địa phương cũng đã có mặt thăm hỏi, chia sẻ và động viên gia đình bé Hạo Nam. 

Cha bé Hạo Nam được đưa vào hiện trường sáng ngày 3/1. 

Trước đó, trong buổi trả lời báo chí, ông Đoàn Tấn Bửu thông tin về hoàn cảnh gia đình bé Hạo Nam: "Đây là một gia đình khó khăn... Gia đình đau buồn vì tai nạn xảy ra bất ngờ tuy nhiên phối hợp tốt để lo cứu hộ cho em bé". 

Theo ông Bửu hiện tại người thân trong gia đình bé đã lấy lại được bình tĩnh, phối hợp cùng cơ quan chức năng nỗ lực tìm con.

Người nhà Hạo Nam thất thần. 

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 chiều ngày 31/12/2022, một nhóm trẻ em ở xã Phú Lợi (trong đó bé Hạo Nam) đang chơi đùa ở công trình thi công cầu Rọc Sen, trên địa bàn ấp 2, xã Phú Lợi, H.Thanh Bình.

Bất ngờ, Hạo Nam bị lọt xuống móng cọc bê tông mố cầu rỗng đường kính bên trong 25cm, sâu khoảng 35m. Thời điểm này, móng cọc được đóng chặt xuống đất. Sau khi các cháu bé truy hô, gia đình và hàng xóm đã có mặt ứng cứu, nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt, đưa máy móc, thiết bị chuyên dụng vào hiện trường để hỗ trợ gia đình đưa cháu bé ra ngoài.

Theo đó, do móng cọc bê tông đã được đóng sâu trong lòng đất, nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, lực lượng công binh cũng đã được điều đến hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ.

Chia sẻ