Vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành khiến nhập viện: Không truy cứu trách nhiệm hình sự cha dượng vì có tiền sử tâm thần

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Do Thịnh có tiền sử về bệnh tâm thần nên cơ quan chức năng không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Thịnh sau khi đối tượng này đánh đập con riêng của vợ một cách dã man.

Ngày 3/4, cơ quan chức năng Công an thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) cho biết, sau khi triệu tập Trần Bá Thịnh (29 tuổi, ngụ phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai) để lấy lời khai về hành vi đánh đập con riêng của vợ là cháu Hồ Phúc H (2 tuổi), xác định Thịnh có tiền sử về bệnh tâm thần nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hiện Thịnh đã được thả về nhà, bàn giao cho gia đình, địa phương giám sát.

Vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành khiến nhập viện: Không truy cứu trách nhiệm hình sự cha dượng vì có tiền sử tâm thần - Ảnh 1.

Trận đòn của cha dượng khiến mặt bé H sưng bầm.

Riêng cháu H, sau một thời gian điều trị, nhận thấy tình hình sức khỏe tiến triển nên chị Hồ Thị S (36 tuổi, mẹ bé H) đã đưa con trai về sống tại nhà ngoại ở phường Quỳnh Liên (thị xã Hoàng Mai).

Vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành khiến nhập viện: Không truy cứu trách nhiệm hình sự cha dượng vì có tiền sử tâm thần - Ảnh 2.

Những thương tích trên cơ thể cháu H do bị cha dượng đánh đập.

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, sáng ngày 27/3, do bận đi làm đồng nên chị S đã để con riêng của mình là cháu H ở nhà với chồng. Trong lúc vợ đi vắng, Thịnh đã uống rượu rồi lôi cháu H ra đánh đập khiến đứa trẻ mặt mũi sưng phù, thâm tím, khóc không thành tiếng, nằm gục giữa nhà.

Chiều cùng ngày, khi đi làm về, chị H hoảng hốt khi thấy con nằm lả, cơ thể đầy thương tích nên đã hỏi Thịnh thì được trả lời "nó bị ngã".

Vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành khiến nhập viện: Không truy cứu trách nhiệm hình sự cha dượng vì có tiền sử tâm thần - Ảnh 3.

Chị S vội gọi người mẹ ruột đến rồi cùng đưa con trai đến bệnh viện cấp cứu. Qua thăm khám, bác sĩ kết luận cháu H bị chấn thương phần mền, đầu, mặt phù nề, thâm tím, mắt xung huyết, tinh thần hoảng loạn.

Nghi ngờ cháu H bị đánh đập chứ không phải bị ngã, người thân đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Thịnh bị công an triệu tập ngay trong đêm để điều tra vụ việc. Tại cơ quan chức năng, Thịnh đã khai nhận dùng tay, chân đánh đập con riêng của vợ dẫn đến thương tích trên.

Chia sẻ