Vụ bé trai 15 tháng tuổi tử vong tím tái khi ngủ: Cơ sở giữ trẻ chưa đủ điều kiện thành lập lớp mẫu giáo

Thiên Kim,
Chia sẻ

Theo cơ quan chức năng, cơ sở giữ trẻ nơi bé trai 15 tháng tuổi tử vong sau khi tím tái cơ thể tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân (TP. HCM) chưa đủ điều kiện để thành lập lớp mẫu giáo.

Liên quan đến vụ việc bé trai 15 tháng tuổi tử vong tại trường mầm non Đô Mi Son (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM) sau khi tím tái, chiều 2/11 đại diện UBND phường Bình Hưng Hòa A đã có báo cáo nhanh thông tin đến báo chí.

Cụ thể vào lúc 15h50 ngày 1/11, bà Nguyễn Kim Loan (SN 1963, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) là chủ nhóm trẻ gia đình Đô Mi Son tại khu phố 7 phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân trình báo vụ việc bé Đ.D.B. (15 tháng tuổi) là trẻ đang giữ trong cơ sở bị chết chưa rõ nguyên nhân.

Bà Loan cho biết vào sáng cùng ngày, bé B. được người nhà đưa vào nhóm trẻ. Khoảng 12 giờ cùng ngày các cô cho cháu ăn uống và lau người rồi cho cháu ngủ. Đến khoảng 15h00 chưa thấy cháu dậy nên cô giáo đến xem thì phát hiện người cháu tím tái, không có phản ứng nên báo gia đình cháu và cùng gia đình đưa cháu vào phòng khám đa khoa Bình Tân để cấp cứu.

Tại đây bác sĩ trực thông báo cháu đã chết trước đó nên đã đưa cháu về lại nhà trẻ.

Trước đó vào ngày 18/9, UBND phường có tiếp nhận hồ sơ xin mở lớp mẫu giáo Đô Mi Son do bà Nguyễn Kim Loan làm chủ lớp. Ngày 19/9, UBND phường có làm công văn gửi Phòng giáo dục và đào tạo quận về việc xem xét công nhận lớp mẫu giáo này.

Ngày 1/10, cơ quan chức năng quận tiến hành thẩm định cơ sở mầm non Đô Mi Son và nhận xét cơ sở chưa đủ điều kiện để thành lập lớp mẫu giáo.

Hé lộ danh tính bé trai 15 tháng tuổi tử vong bất thường tại cơ sở giữ trẻ ở TP.HCM - Ảnh 1.

Cơ sở giữ trẻ Đô Mi Son quảng cáo là trường mẫu giáo.

Ngày 9/10, UBND phường có nhận đơn xin đăng ký hoạt động của nhóm trẻ gia đình (tối đa 7 trẻ) của bà Nguyễn Kim Loan do cơ sở chưa đủ điều kiện thành lập lớp mẫu giáo.

Ngày 10/10, đoàn kiểm tra giáo dục phường đã tiến hành kiểm tra cơ sở thẩm định về điều kiện thành lập nhóm trẻ gia đình đảm bảo yêu cầu mở nhóm trẻ theo quy định, đồng thời yêu cầu bà Nguyễn Kim Loan làm bản cam kết đảm bảo an toàn của nhóm trẻ (tối đa 7 trẻ).

Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, UBND phường phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường thăm hòi, động viên và hỗ trợ đột xuất cho gia đình với số tiền là 10 triệu đồng. Chủ nhóm trẻ gia đình cũng tiến hành hỗ trợ gia đình bé B. 100 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến bé B. tử vong. Công an quận hiện thụ lý điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết theo thẩm quyền.

Chia sẻ